Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2020-2021

Trong ngày 17-9, các học viện, nhà trường quân đội đã tiến hành khai giảng năm học 2020-2021

* Sáng 17-9, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Thông tin (Binh chủng Thông tin liên lạc) tổ chức lễ khai giảng năm học 2020-2021. Dự buổi lễ có Đại tá Lê Văn Hoan, Hiệu trưởng; Thượng tá Trần Quốc Tú, Chính ủy Trường Cao đẳng Kỹ thuật (CĐKT) Thông tin cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường.

Đại tá Lê Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường CĐKT Thông tin phát biểu tại lễ khai giảng.

Năm học 2019-2020, Trường CĐKT Thông tin đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, triển khai toàn diện, có hiệu quả các mặt công tác. Nhà trường tiếp tục đẩy mạnh “đột phá” trong nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, đào tạo; năm qua đã tổ chức huấn luyện cho 8 đối tượng với 31 lớp, 852 học viên; tổ chức thi tốt nghiệp, bế giảng ra trường cho 5 khóa/406 học viên với tỷ lệ 72,66% tốt nghiệp loại khá, giỏi. Bên cạnh đó, nhà trường chủ động triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, toàn trường có 22 đồng chí được công nhận danh hiệu giảng viên giỏi cấp cơ sở. Tổng kết năm học, nhà trường xét, đề nghị và tặng danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng” cho 4 tập thể, “Đơn vị tiên tiến” cho 9 tập thể, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho 25 đồng chí, “Chiến sĩ tiên tiến” cho 76 đồng chí…

Quang cảnh lễ khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Đại tá Lê Văn Hoan khẳng định: Năm học 2020-2021, Trường CĐKT Thông tin tập trung thực hiện tốt phương châm “Dạy thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất”; đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, năng lực xử lý thực tiễn, rèn luyện tác phong người thợ cho học viên. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên; phấn đấu hết năm 2021 tỷ lệ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có trình độ sau đại học đạt 27,5% (riêng đội ngũ giảng viên hơn 35%). Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học; phấn đấu 100% giảng viên có báo cáo chuyên đề từ cấp khoa trở lên, trong đó 40% có đề tài, sáng kiến, biên soạn giáo trình tài liệu cấp cơ sở trở lên… Tiếp tục triển khai các bước đầu tư theo hướng xây dựng “Chính phủ điện tử” gắn với xây dựng “Nhà trường thông minh”. Xây dựng Trường CĐKT Thông tin “chính quy, mẫu mực, chuẩn hóa”, từng bước đạt chuẩn theo tiêu chí nhà trường giáo dục nghề nghiệp. (Tin, ảnh: ĐÌNH ĐỨC – ĐẶNG VIỆT)

* Ngày 17-9, tại Hà Nội, Trường Trung cấp 24 Biên phòng (Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng) tổ chức Lễ khai giảng năm học 2020-2021.

Trước Lễ khai giảng, 40 đồng chí học viên các Khóa 10 chuyển cấp trung cấp và Khóa 9 trung cấp đào tạo huấn luyện viên sử dụng chó nghiệp mới nhập học đã được tham quan, tìm hiểu về truyền thống 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của nhà trường.

Các học viên Khóa 10 trung cấp tham quan, tìm hiểu về truyền thống nhà trường.

Năm học 2019-2020, trong công tác đào tạo, huấn luyện, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đã tổ chức thi tốt nghiệp và bế mạc ra trường cho 03 khóa (Khóa 9 - Chuyển cấp trung cấp, Khóa 8 - Huấn luyện chó chiến đấu và Khóa 6 - Campuchia) với 69 học viên và chó nghiệp vụ, 100% học viên tốt nghiệp ra trường có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức chuyên môn chuyên sâu, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, vừa qua, lần đầu tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế Army Games 2020 với nội dung "Người bạn trung thành" tại Cộng hòa Liên bang Nga, Đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ của nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đứng thứ 4/8 đội tham gia và là đội tuyển duy nhất lần đầu tiên tham gia đã đạt giải thưởng, gồm: 2 Cúp vàng: Giải ba đồng đội bài thi “Tay súng thiện xạ” và cũng là đội tuyển có nhiều nỗ lực cố gắng nhất trong cuộc thi... Tổng kết năm học 2019-2020, nhà trường được Bộ Tổng Tham mưu tặng thưởng Bằng khen vì hoàn thành thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng thưởng 4 bằng khen trong thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất; 9 tập thể và 64 cá nhân tiêu biểu được các cấp khen thưởng.

Đại tá Trần Quang Phê, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại buổi lễ.

Trong năm học 2020-2021, Đại tá Trần Quang Phê, Hiệu trưởng Trường Trung cấp 24 Biên phòng yêu cầu đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường cần tích cực đổi mới nội dung, phương pháp dạy-học, thi, kiểm tra sát với thực tế. Nắm vững và vận dụng các quan điểm của Đảng vào công tác đào tạo, huấn luyện, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng các sáng kiến, cải tiến vào trong giảng dạy. Hiệu trưởng nhà trường cũng nhắc nhở các đồng chí học viên cần xác định tốt trách nhiệm, động cơ, thái độ học tập rèn luyện, khắc phục khó khăn, tích cực chủ động nghiên cứu học tập tiếp thu những kiến thức được trang bị; kết hợp chặt chẽ đào tạo chính khóa và huấn luyện ngoại khóa theo hướng tăng cường thực hành và xử trí các tình huống sát với thực tiễn. (Tin, ảnh: NGUYỄN BẰNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/cac-hoc-vien-nha-truong-quan-doi-khai-giang-nam-hoc-2020-2021-635409