Các Hội có tính chất đặc thù ký giao ước thi đua năm 2023

Chiều 3/2, tại TP Hạ Long, Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Quảng Ninh đã họp thống nhất phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Ông Lãnh Thế Vinh, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Khối trưởng Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Quảng Ninh, phát biểu tại hội nghị.

Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù tỉnh Quảng Ninh gồm 13 đơn vị: Hội Người cao tuổi; Hội Cựu thanh niên xung phong; Hội Chữ thập đỏ; Hội Khuyến học; Hội Luật gia; Hội Nhà báo; Hội Người mù; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin; Hội Văn học nghệ thuật; Hội Đông y; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi; Liên minh hợp tác xã; Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật.

Các đơn vị thành viên trong Khối thể hiện quyết tâm thi đua năm 2023.

Tại hội nghị, Khối thi đua các Hội có tính đặc thù tỉnh đã họp, thống nhất triển khai phong trào thi đua năm 2023 với những nội dung trọng tâm: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, hội viên trong các tổ chức Hội về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương khóa XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XV và các Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị và của tỉnh về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động phong trào thi đua năm 2023 gắn với đẩy mạnh đợt thi đua đặc biệt chào mừng 60 năm thành lập tỉnh và các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, nổi bật là “Cả nước chung tay vì người nghèo, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tuổi cao, gương sáng”, “Nạn nhân chất độc da cam vượt khó”, “Lương y như từ mẫu”…; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; thường xuyên củng cố tổ chức, mở rộng các hình thức tập hợp, thu hút phát triển đoàn viên, hội viên; chủ động nắm bắt tình hình, tư tưởng của hội viên và nhân dân; thực hiện tốt công tác thi đua gắn với khen thưởng.

Hội nghị cũng đã thông qua công tác tổ chức thực hiện liên quan đến xây dựng kế hoạch nội dung phát động cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ của từng Hội, công tác báo cáo kết quả thực hiện, công tác chấm điểm và bình xét suy tôn theo quy định.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo 13 Hội thuộc Khối thi đua các Hội có tính chất đặc thù đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/cac-hoi-co-tinh-chat-dac-thu-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2023-3224974.html