Các kế hoạch hậu Brexit có thể dẫn tới khủng hoảng tài chính toàn cầu

Ngày 16/5, một nhóm hơn 50 nhà kinh tế cảnh báo các kế hoạch hậu Brexit của Anh nhằm thúc đẩy sức cạnh tranh của ngành tài chính của nước này sau khi rời Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ làm nảy sinh những vấn đề có thể dẫn tới một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hiện Anh đang thúc đẩy các kế hoạch hậu Brexit

Hiện Anh đang thúc đẩy các kế hoạch hậu Brexit

Trong thư gửi Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak, nhóm 58 nhà kinh tế, trong đó có Joseph Stiglitz - người giành giải Nobel năm 2001, cho rằng việc lấy cạnh tranh làm mục tiêu có thể khiến các cơ quan quản lý trở thành những nhà cổ vũ cho các ngân hàng, theo đó dẫn tới yếu kém trong xây dựng chính sách. Việc này cũng làm tăng nguy cơ gây tổn hại nền kinh tế vì lĩnh vực tài chính thu hút quá nhiều nhân tài.

Theo các nhà kinh tế, thay vì tập trung vào sức cạnh tranh của ngành tài chính, Anh cần đặt ra các mục tiêu rõ ràng để thúc đẩy năng suất của toàn bộ nền kinh tế, tăng trưởng và tính toàn vẹn của thị trường, cũng như bảo vệ người tiêu dùng và người nộp thuế, thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và xử lý tiền bẩn để bảo vệ sự an toàn chung.

Trước đó, Bộ trưởng Dịch vụ tài chính của Anh, John Glen đã nhấn mạnh mục tiêu cạnh tranh mới của Ngân hàng Trung ương Anh và Cơ quan Quản lý Tài chính sẽ là thứ yếu so với các mục tiêu đảm bảo an toàn và ổn định cho các thị trường, người tiêu dùng và các công ty.

Hiện Anh đang thúc đẩy các kế hoạch hậu Brexit. Trong tháng này, Anh thông báo sẽ yêu cầu các cơ quan quản lý hỗ trợ London đảm bảo thành phố này vẫn là trung tâm tài chính toàn cầu.

Theo TTXVN

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//cac-ke-hoach-hau-brexit-co-the-dan-toi-khung-hoang-tai-chinh-toan-cau-169220516110944283.htm