Các khu vực của Ayutthaya sẽ phải chống chọi với lũ lụt lớn trong tuần tới

Theo Thai PBSWorld đưa tin, những người sống ở hạ lưu của đập Chao Phraya, tại các huyện Sena của trung tâm tỉnh Ayutthaya Pak Hai đã được cảnh báo về cú đúp lũ lụt nặng từ ngày 29 tháng 9 ngày đến ngày 2 tháng 10, do nước chảy từ sông Chao Phraya đổ về.

(Ảnh: Thai PBSWorld)

Theo Văn phòng Tài nguyên nước Quốc gia (ONWR), mực nước ở các vùng trũng của Ban Krathum, thuộc tiểu khu Hua Wiang của quận Sena và tiểu khu Tha Dindaeng, thuộc huyện Pak Hai của tỉnh Ayutthaya, có thể tăng một mét trong khoảng thời gian đó.

NWRO Phó Tổng thư ký Samroeng Sangphuwong nói rằng, mưa lớn hơn dự báo trong giai đoạn này, kết quả là tụ nhiều nước hơn trong lưu vực trên sông Chao Phraya và dòng chảy tăng qua sông Chao Phraya đập, ước tính khoảng 2.000 mét khối mỗi giây vào ngày 29/10.

Một cơn gió mùa trên khắp các khu vực hạ bắc, trung tâm, đông bắc và đông của Thái Lan, kết hợp với gió mùa tây nam mạnh trên biển Andaman và Vịnh Thái Lan, sẽ mang lại nhiều mưa hơn và các trận mưa rào cô lập cho Thái Lan cho đến thứ Sáu. Cuối tuần này, một áp thấp mạnh trên Biển Đông dự kiến sẽ đổ bộ vào miền Trung Việt Nam, điều này sẽ gây ra nhiều mưa hơn và mưa rào cô lập sẽ đổ xuống các khu vực phía Bắc Thái Lan.

Ông Samroeng nói rằng các quan chức đã túc trực để đối phó với tình hình và người dân sống dọc hai bờ sông Chao Phraya và sông Noi đã được khuyến cáo chuẩn bị cho lũ lụt.

Phó Thủ tướng Prawit Wongsuwan đã đến thăm tỉnh Ayutthaya để kiểm tra công tác quản lý nước và công tác chuẩn bị phòng chống lũ lụt ở hạ lưu sông Chao Phraya, do Cục Thủy lợi Hoàng gia thực hiện./.

(Thai PBSWorld)

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/cac-khu-vuc-cua-ayutthaya-se-phai-chong-choi-voi-lu-lut-lon-trong-tuan-toi-29984/