Các lãnh đạo EU hàn gắn quan hệ sau sự cố ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 12/4, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Layen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đã có các cuộc gặp đầu tiên sau sự cố ngoại giao tại Thổ Nhĩ Kỳ được gọi là 'sofagate' (vụ bê bối ghế sofa), đẩy hai định chế chủ chốt của Liên minh châu Âu (EU) vào căng thẳng.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel (thứ 2, trái), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (thứ 2, phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen (trái) trong cuộc gặp tại Ankara ngày 6/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) Charles Michel (thứ 2, trái), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (thứ 2, phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen (trái) trong cuộc gặp tại Ankara ngày 6/4/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin AFP (Pháp), Brussels hiện vẫn chưa hết bối rối sau sự cố tại Ankara hồi tuần trước khi bà Ursula von der Leyen và ông Charles Michel gặp gỡ Tổng thống nước chủ nhà Tayyip Erdogan. Sự cố xảy ra khi nước chủ nhà chỉ xếp 2 chiếc ghế và bà von der Leyen phải đứng lùi lại trong tình huống rất khó xử. Sau đó bà, von der Leyen phải ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt ở gần đó.

Sự việc gây làn sóng công kích từ giới quan chức châu Âu và nhà lãnh đạo Hội đồng châu Âu Charles Michel sau đó cũng phải đối mặt với những chỉ trích do không thể hiện sự ủng hộ với người đứng đầu EC, bà von der Layen.

Người phát ngôn của ông Michel cho biết trong cuộc gặp với bà Ursula von der Layen, ông Michel bày tỏ lấy làm tiếc về sự việc, đồng thời khẳng định với bà von der Layen rằng những sự cố như vậy sẽ không tái diễn. Chủ tịch Hội đồng châu Âu cũng nhấn mạnh "không cho phép bất cứ ai có thể chia rẽ EU". Trong khi đó, một nguồn tin EC cho biết Chủ tịch von der Layen ngày 12/4 cũng khẳng định không bao giờ cho phép sự cố tương tự xảy ra. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Đức bày tỏ không hài lòng với cách làm của Ankara đồng thời mong muốn đảm bảo rằng vai trò của bà là người đứng đầu EC cũng được coi trọng như vai trò của ông Michel tại Hội đồng châu Âu.

EC và Hội đồng châu Âu đều là những định chế quan trọng của EU. Trong khi EC là cơ quan điều hành EU thì Hội đồng châu Âu là cơ quan tập hợp các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên liên minh. Hai vị lãnh đạo của hai định chế trên sẽ gặp lãnh đạo các đảng phái chính trị trong Nghị viện châu Âu (EP) trong ngày 14/4 để giải trình về sự cố tại Ankara.

Ngọc Long (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/cac-lanh-dao-eu-han-gan-quan-he-sau-su-co-ngoai-giao-tai-tho-nhi-ky-20210413141617543.htm