Các lãnh đạo vùng Caribbean tẩy chay cuộc họp với ngoại trưởng Mỹ

Các thủ tướng của Barbados, Trinidad & Tobago tẩy chay cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong bối cảnh quan hệ căng thẳng và chia rẽ giữa các quốc gia Caribbean.

Ông Pompeo đã đến Jamaica vào ngày 21/1, nơi ông dự định gặp bảy nhà lãnh đạo các nước vùng Caribbean để thảo luận về các mối quan tâm trong khu vực bao gồm khủng hoảng chính trị, thương mại và an ninh quốc gia của Venezuela.

Nhưng cuộc họp cho thấy sự chia rẽ trong các cuộc đàm phán chính thức giữa Mỹ và Caricom, tổ chức gồm 15 thành viên ủng hộ lợi ích tập thể khu vực.

Mia Mottley, Thủ tướng của Barbados, cũng là chủ tịch của Caricom, tuyên bố hồi đầu tháng này rằng bà sẽ không tham dự cuộc họp ở Jamaica mà bà mô tả là "nỗ lực chia rẽ khu vực".

 Ông Mike Pompeo tại Colombia hôm 21/1. Ảnh: AFP/Getty.

Ông Mike Pompeo tại Colombia hôm 21/1. Ảnh: AFP/Getty.

Theo Guardian, bà Mottley trước đây đã chỉ trích Mỹ không hành động trong cuộc khủng hoảng khí hậu và tác động khu vực của nó đối với di cư. Thủ tướng Trinidad & Tobago Keith Rowley sau đó đã tham gia cuộc tẩy chay của bà Mottley, tuyên bố vào ngày 20/1 rằng ông cũng sẽ không tham gia cuộc họp.

Thủ tướng Jamaica Andrew Holness sẽ tham gia cùng các nhà lãnh đạo đại diện cho Bahamas, Belize, Cộng hòa Dominican, Haiti, St Kitts & Nevis và St Lucia. Kamina Johnson Smith, Bộ trưởng Ngoại thương của Jamaica, gọi chuyến thăm hai ngày của ông Pompeo là "biểu tượng gắn kết của Washington với vùng Caribbean".

Chuyến thăm của ông Pompeo đến Caribbean diễn ra khi Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với ngày đầu tiên trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện Mỹ.

Cuộc gặp ở Caribbean diễn ra một năm sau khi các nhà lãnh đạo Jamaica, Bahamas, Lucia, Haiti và Dominica gặp riêng ông Trump tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông. Ông Trump hứa viện trợ đầu tư để đổi lấy sự ủng hộ lợi ích của Mỹ tại khu vực này.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-lanh-dao-vung-caribbean-tay-chay-cuoc-hop-voi-ngoai-truong-my-post1038816.html