Các loại hoa lan 'cháy' hàng

Trong khi giá của nhiều loại hoa, cây cảnh có xu hướng giảm dịp gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần thì giá lan hồ điệp vẫn giữ nguyên, sức mua tăng.

Cách đây nửa tháng, khi ngược từ Lào Cai đi Sa Pa theo Quốc lộ 4D đoạn từ km10 – km20, người đi đường có thể dễ dàng lựa cho mình những chậu hoa địa lan như ý với nhiều kiểu dáng, mẫu mã. Tuy nhiên, vài ngày nay, các chủ vườn lan đã bán hết, chỉ còn vài chậu không đạt chất lượng bông hoa, được mang về chăm sóc tiếp cho mùa Tết năm sau.

Để cung ứng lan đẹp nhất cho dịp Tết, các nhà vườn chăm sóc quanh năm.

Anh Nguyễn Xuân Kiên, chủ vườn hoa Kiên Nguyễn, xã Tả Phìn (thị xã Sa Pa) cũng hết hàng từ ngày 22 âm lịch. “Mặc dù rất nhiều khách hàng liên hệ mua lẻ, mua buôn thêm chuyến hàng nữa, nhưng giờ “bói” khắp các nhà vườn cũng không tìm được chậu ưng ý”, anh Kiên cho biết.

Phục vụ nhu cầu của khách hàng dịp Tết Nguyên đán 2022, vườn anh Kiên đã ươm trồng cả năm trời, thậm chí có những chậu đã được cắt ghép ít cũng có 3 năm. Với lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu và nguồn giống, nên anh chuyên trồng dòng hoa lan Trần Mộng. Đây là loài hoa đặc trưng của xứ sở Sa Pa, năm nào cũng vậy, khách hàng đặt mua rất nhiều.

Từ tháng 11 âm lịch, anh Kiên đã di chuyển hơn trăm chậu lan xuống khu vực vùng thấp là xã Cốc San của thành phố Lào Cai để chăm cho lan nở đúng dịp Tết và cũng là dịp để khách hàng dễ đến tham quan, đặt hàng. Anh Kiên cho biết: “Mùa lan năm nay, gia đình mình cung ứng ra thị trường hơn trăm chậu địa lan. Giá dao động từ hơn 1 trăm đến vài trăm nghìn 1 cành. Mỗi chậu lan sẽ tính giá theo các cành hoa ghép lại. Mỗi cành hoa cũng có giá khác nhau tùy theo độ dày, mỏng của bông”.

Lan Trần Mộng được khách hàng ưa chuộng bởi những vẻ đẹp riêng có.

Ngoài tích xưa vua Trần mộng thấy loài hoa đẹp, lan Trần Mộng còn được dân chơi ưa chuộng bởi hoa bền màu, tươi lâu, sai hoa và dáng hoa rất duyên dáng, uyển chuyển. Đếm sơ, dọc Quốc lộ 4D cũng có vài chục nhà vườn bày địa lan Sa Pa bán Tết, số lượng cũng đến cả chục nghìn chậu.

Tuy nhiên, cho đến ngoài 23 tháng Chạp, các nhà vườn đều khan hàng đẹp, đến khoảng 25 tháng Chạp thì hết hàng. Cũng theo anh Kiên, năm nay địa lan “cháy” hàng là do tâm lý của các nhà vườn lo lắng dịch Covid-19, nên hạ giá so với mọi năm để bán hết hàng sớm. Thêm vào đó, nhu cầu về hoa địa lan, loài hoa chưa bao giờ hết “hot” của Sa Pa cũng tăng cao hơn.

Một loại lan khác cũng được thị trường Lào Cai và các tỉnh bạn ưa chuộng hiện đang rất khan hàng, có những ngày “cháy” hàng tại 1 số cửa hàng đó là lan Hồ Điệp. Được biết đến là “vựa” lan Hồ Điệp, bởi có lợi thế nằm sát biên giới với nước bạn Trung Quốc, nhưng những ngày qua, các mối mua buôn ngoại tỉnh, trong tỉnh và khách hàng của Lào Cai khó khăn lắm mới mua được chậu lan Hồ Điệp ưng ý cả về giá cả, màu sắc.

Các thợ cắm hoa lan Hồ Điệp “căng” mình phục vụ khách.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện lan mi ni có giá 180.000 đồng/cành – 200.000 đồng/cành, lan đại có giá 250.000 đồng/cành – 280.000 đồng/cành, mức giá này vẫn giữ nguyên so với dịp Tết 2021.

"Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng lượng khách năm nay tăng hơn năm ngoái. Mùa lan Tết năm nay, thợ cắm hoa tại cửa hàng mình phải làm việc hết công suất không kịp trả đơn cho khách, năm nay mọi người có xu hướng đặt online nhiều hơn. Hiện, cửa hàng mình đã bán hết hoa", chị Hoàng Nhung, chủ cửa hàng hoa lan tại Chợ hoa Xuân thành phố Lào Cai chia sẻ.

Lan Hồ Điệp được nhiều người tìm mua bởi vẻ tươi đẹp, sang trọng.

Năm nay, lan vàng được ưa chuộng hơn cả. Màu lan này tượng trưng cho tài lộc, đủ đầy trong năm mới. Đối với sản phẩm lan Tết, khách hàng có thể lựa chọn số cành phù hợp với nhu cầu. Lan Hồ Điệp phục vụ Tết Nhâm Dần có 2 dòng nhập từ Đà Lạt hoặc Trung Quốc. Giá của lan Đà Lạt cao hơn lan Trung Quốc với ưu điểm sắc màu đậm nét, hoa tươi lâu, bền cánh và bông to hơn.

Những chậu lan nhỏ được nhiều người “săn lùng”.

Những ngày đầu tháng, người dân đặt mua chậu to để làm quà Tết, còn những ngày gần đây chậu lan nhỏ được chuộng hơn vì mọi người mua để trưng trong gia đình. Các chủ hàng hoa cũng cho rằng, dịp Tết năm nay khan hàng hoa Hồ Điệp là do nguồn hàng từ bên kia biên giới về chậm, nhỏ giọt. Những cửa hàng hoa nào nhập từ sớm với số lượng lớn thì giờ vẫn còn chút hoa để cung ứng ra thị trường, còn những cửa hàng hoa nhập số lượng vừa phải, dự tính sẽ lấy đều trong các chuyến sau thì giờ đều hết hàng. Nếu như năm ngoái đến ngày 30 Tết các cửa hàng hoa mới bán hết hoa và dọn hàng thì hôm nay (28 Tết) đã cạn hàng và đang bán những chậu cuối cùng để dọn dẹp ngày mai nghỉ Tết.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/352449-cac-loai-hoa-lan-chay-hang