Các mặt hàng thủ công mỹ nghệ được trưng bày tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019

Về vãn cảnh chùa Tam Chúc nhân Đại lễ Phật đản Liên Hợp quốc Vesak 2019, du khách thập phương và bạn bè quốc tế khi đến Điện Tam Thế, Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đều ngỡ ngàng về các mặt hàng thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân Việt Nam chế tác được trưng bày tinh tế.

Tại Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc, du khách dừng chân vãn cảnh sẽ được thưởng thức trà sen, thư giãn trong không gian đậm chất văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, các phật tử có thể tham quan vườn cây cảnh, cây thế trước Hội trường chính tòa nhà trung tâm trong quần thể chùa Tam Chúc.

Những cốc nến xếp hình chữ Vesak, chờ đến tối sẽ lung linh.

Những cốc nến xếp hình chữ Vesak, chờ đến tối sẽ lung linh.

Khu trang trí bằng cây trái Việt Nam tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Tại Điện Tam Thế - du khách quốc tế không thể bỏ qua khi chiêm ngưỡng sự khéo léo, tài tình quảng bá nét tinh tế đậm chất văn hóa Việt Nam.

Cây Xanh có dáng "Bách niên giai lão" trưng bày tại khuôn viên Trung tâm văn hóa Phật giáo Tam Chúc.

Tác phẩm "Trái tim bất diệt" được các nghệ nhân khéo léo tạo dáng cây mẫu đơn trưng bày nhân dịp Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Du khách ngỡ ngàng về nét dân dã trong phong cách sắp đặt tại Đại lễ Phật đản Vesak 2019.

Tinh tế trong cách bài trí tại Điện Tam Thế.

Một khung cảnh thanh bình trong khuôn viên Trung tâm văn hóa Phật giáo Vesak 2019.

Thanh tịnh.

Chư Tôn Đức, phật tử dừng chân bên Điện Tam Thế thưởng trà sen.

Tôn Phú/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/cac-mat-hang-thu-cong-my-nghe-duoc-trung-bay-tai-dai-le-phat-dan-vesak-2019-20190513194055714.htm