Các ngành nhanh chóng, khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão

Cơn bão số 9 (Usagi) đi qua đã để lại hậu quả lớn đến các ngành điện lực, viễn thông, du lịch, vệ sinh môi trường đô thị... và nhất là hệ thống cây xanh bị gãy đổ trên toàn tỉnh. Để nhanh chóng đưa nhịp sống trở lại bình thường, sáng ngày 26-11, các lực lượng huy động nhân lực, thiết bị để nhanh chóng khắc phục hậu quả. Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận vào sáng 26-11.

Nhân viên Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu cắt cây đổ vào nhà dân tại nhà số 98 Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu.

Công ty CP Dịch vụ môi trường và công trình đô thị Vũng Tàu huy động xe chuyên dụng quét rác trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, TP.Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Nhân viên của Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu cắt cây ngã đổ chắn ngang đường Nguyễn Du và vận chuyển về nơi tập kết để giải phóng giao thông ngã tư Nguyễn Du - Trần Hưng Đạo. Ảnh: THÀNH HUY

Nhân viên điện lực đóng cầu dao cung cấp điện trước Khách sạn Mường Thanh, đường Thống Nhất, phường 1, TP.Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Nhân viên điện lực xử lý sự cố một trụ điện đường bị ngã đổ trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 2, TP.Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Nhân viên viễn thông xử lý sự cố sau bão tại ngã tư Hoàng Hoa Thám - Lương Văn Can, phường 2, TP.Vũng Tàu. Ảnh: THÀNH HUY

Các lực lượng huy động xe cuốc để xử lý các sự cố cây ngã đổ. Ảnh: THÀNH HUY

Nhân viên KDL Gió biển, TP.Vũng Tàu trồng lại cây bàng bị bão số 9 làm đổ. Ảnh: MINH THANH

Nhân viên KDL - khách sạn Thùy Dương (huyện Đất Đỏ) làm vệ sinh, thu gom rác trong KDL. Ảnh: MỸ LƯƠNG

Nhân viên KDL Hương Phong-Hồ Cốc (huyện Xuyên Mộc) thu, dọn rác do triều cường đưa vào bãi biển. Ảnh: CẨM NHUNG

Người dân mua thực phẩm tươi sống tại chợ Vũng Tàu sáng 26-11. Ảnh: VÂN ANH

Nhân viên Công ty CP khoa học công nghệ Việt Nam khơi thông hệ thống thoát nước trên đường Trần Phú. Ảnh: QUANG VŨ

Ngư dân Bến Đá (phường 5, TP. Vũng Tàu) chuẩn bị ra khơi. Ảnh: QUANG VINH

Nhân dân phường 7 (TP. Vũng Tàu) dọn dẹp đường phố sau cơn bão số 9. Ảnh: MẠNH THẮNG

Ngư dân đẩy tàu thuyền ra khỏi bờ tại khu vực Bãi Trước (TP. Vũng Tàu). Ảnh: MẠNH THẮNG

Người dân, DN đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa TP. Vũng Tàu sáng 26-11. Ảnh: MẠNH THẮNG

Các chiến sĩ Tiểu đoàn 57, Trung đoàn 261, Bộ đội Phòng không không quân tham gia hỗ trợ trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau cơn bão số 9. Ảnh: MẠNH THẮNG

Cán bộ, GV, nhân viên, phụ huynh HS Trường THCS Phước Thắng (TP. Vũng Tàu) dọn dẹp trường lớp, khắc phục hậu quả của bão số 9. Ảnh: KHÁNH CHI

NHÓM PV THỜI SỰ -(Thực hiện)

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/cac-nganh-nhanh-chong-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-sau-bao-825832/