Các nghệ sĩ có thể hy sinh tới đâu vì vai diễn?

Sau ống kính, các diễn viên sẵn sàng nhổ răng, chịu gãy xương sườn, bị ong đốt… để nhân vật mình thể hiện trên màn ảnh mang lại cảm giác chân thực nhất cho khán giả.

Nicolas Cage nhổ răng không dùng thuốc mê trước Birdy (1984): Để vào vai cựu chiến binh Al Columbato trong Birdy, Nicolas Cage đã giảm 6,8 kg, băng bó kín đầu liên tục trong năm tuần. Chưa dừng lại, tài tử nhổ bốn chiếc răng khôn mà không dùng tới thuốc giảm đau. Dù việc nhổ răng nằm trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe, không dùng tới thuốc giảm đau lại là quyết định phút chót của Cage nhằm thấu hiểu phần nào nỗi đau thể xác binh sĩ phải trải qua trên chiến trường. Ảnh: TriStar Pictures.

Tom Hanks có các triệu chứng tiền tiểu đường sau Philadelphia (1993): Tom Hanks từng tăng hơn 14 kg để thủ vai huấn luyện viên bóng chày trong A League of Their Own (1992) trước khi trở về cân nặng bình thường và giảm tiếp khoảng 12 kg cho nhân vật luật sư mắc AIDS ở Philadelphia. Do liên tục tăng, giảm cân nặng, đường huyết của ông tăng cao và bắt đầu có triệu chứng tiền tiểu đường. Ảnh: TriStar Pictures.

Nicole Kidman hai lần gãy xương trên phim trường Moulin Rouge! (2001): Nicole Kidman từng bị ngã gãy xương trên phim trường Moulin Rougue!. Xương sườn vừa lành, người đẹp gặp chấn thương tương tự khi yêu cầu tổ phục trang thít chiếc corset đang mặc chặt hết cỡ. “Thiên nga Australia” mong nàng Satine mong manh, kiều diễm của mình có được vòng eo con kiến chỉ 48 cm như Scarlett O’Hara trong Gone with the Wind (1939). Ảnh: Fox.

Billy Bob Thornton bỏ vụn thủy tinh vào giày trong Sling Blade (1996): Khi ghi hình bộ phim tự viết kịch bản, làm đạo diễn kiêm thủ vai chính, Billy Bob Thornton đã bỏ vụn thủy tinh vào giày để hình ảnh nhân vật thiểu năng trí tuệ của mình thêm thuyết phục. Ông đã đi đôi giày dính thủy tinh trong suốt thời gian làm phim, thay vì chỉ khi đứng trước ống kính, nhằm tạo ra sự nhất quán trong dáng điệu. Thêm vào đó, cơn đau còn khiến gương mặt chàng thiểu năng Karl trở nên nhăn nhó một cách tự nhiên hơn. Ảnh: Miramax.

Gary Oldman ngộ độc nicotine khi quay Darkest Hour (2017): Khi thủ vai Winston Churchill trong bộ phim tiểu sử Darkest Hour, nam diễn viên Gary Oldman bị ngộ độc nicotine nặng sau khi hút số lượng xì-gà có tổng giá trị lên tới 20.000 USD. Ông đã hút 12 điếu một ngày, liên tục trong ba tháng. Tần suất hút thuốc dày đặc khiến tài tử liên tục gặp vấn đề về đường tiêu hóa và phải tới bệnh viện thăm khám. Ảnh: Focus Features.

Johnny Depp sống với nguyên mẫu nhân vật trong bốn tháng trước khi quay Fear & Loathing in Las Vegas (1998): Trước khi thủ vai Raoul Duke, nhân vật lấy cảm hứng từ tiểu thuyết gia Hunter S. Thompson, Johnny Depp đã chuyển tới ở tầng hầm nhà ông và sống cùng nguyên mẫu vai diễn suốt bốn tháng. Depp đồng thời lái xe vòng quanh California bằng chiếc xe của Thompson, mượn các vật dụng và quần áo hàng ngày từ ông. Số trang phục này sau đó cũng được Depp mặc lên phim. Ảnh: Universal Pictures.

Robert De Niro chi 25.000 USD sửa răng để tham gia Cape Fear (1991): Trước khi Cape Fear bấm máy, Robert De Niro đã trả cho nha sĩ 5.000 USD để phá hỏng hàm răng của mình. Sau khi phim đóng máy, ông tiêu thêm 20.000 USD để chữa lại. Bên cạnh đó, Robert De Niro còn tích cực tập luyện để lượng mỡ trong cơ thể giảm còn 4% và xăm mình bằng màu thực phẩm. Phải mất nhiều tháng, những hình xăm này mới phai hoàn toàn. Ảnh: Universal Pictures.

Tony Todd bị ong đốt 23 lần khi quay Candyman (1992): Trong bộ phim kinh dị năm 1992, nhân vật Candyman của Tony Todd thường xuyên xuất hiện với một nửa mặt bị ong bu kín. Todd đã để ong bám trực tiếp lên mặt mà không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Chỉ khi quay cảnh đàn côn trùng chui ra từ miệng, Todd mới đeo một thiết bị bảo vệ để ngăn ong bò vào cuống họng. Nhưng sự liều lĩnh của anh có cái giá của nó. Với mỗi vết ong đốt trên người Todd trong quá trình quay, nhà sản xuất phải trả nam diễn viên 1.000 USD. Tới khi Candyman đóng máy, tài tử nhận khoản thu nhập bổ sung 23.000 USD. Ảnh: TriStar Pictures.

Thành Long tự thực hiện toàn bộ cảnh nguy hiểm trong phần lớn tác phẩm đầu sự nghiệp: Trong giai đoạn từ thập niên 1970 tới 1990, Thành Long từng gãy xương nhiều lần, bị bỏng, chấn thương cột sống, chấn thương vùng đầu và phải phẫu thuật não… khi tự thực hiện các pha hành động nguy hiểm trên phim. Nam diễn viên đã lấy an nguy của bản thân để đánh đổi sự ghi nhận từ khán giả và danh tiếng trong dòng phim hành động võ thuật. Không sử dụng diễn viên đóng thế trong các cảnh nguy hiểm đã trở thành bản sắc của Thành Long. Ảnh: Golden Harvest.

Debbie Reynolds nhảy tới khi chân ứa máu trên phim trường Singin’ in the Rain (1952): Nữ diễn viên Debbie Reynolds từng ví von: “Quay Singin’ in the Rain và sinh con là hai việc khó khăn nhất tôi từng làm trong đời”. Trên phim trường tác phẩm kinh điển, bà đã mất 15 tiếng đồng hồ để ghi hình màn ca hát kết hợp vũ đạo cho bài Good Morning trứ danh. Sau khi hoàn thành cảnh quay, đôi chân minh tinh đã bị thương rớm máu. Ảnh: Lowes, Inc.

Anh Phan

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-nghe-si-co-the-hy-sinh-toi-dau-vi-vai-dien-post1195305.html