Các nhà khoa học Mỹ và Australia: Chỉ một liều vaccine là đủ phòng ngừa cúm A/H1N1

Ngày 11-9, ông Liang Wannian, Phó Giám đốc Cơ quan y tế khẩn cấp thuộc Bộ Y tế Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo rằng hàng chục triệu người ở nước này có thể nhiễm virus cúm A/H1N1 trong vòng vài tháng tới và số người tử vong là không thể tránh khỏi. Hiện Trung Quốc có 7.000 ca nhiễm cúm A/H1N1 nhưng chưa có ca tử vong nào. 95% các ca nhiễm là do lây lan trong nước.

Trong khi đó, các nhà khoa học Mỹ và Australia đã công bố báo cáo khẳng định chỉ một liều vaccine phòng cúm A/H1N1 là đủ để cơ thể miễn dịch với chủng virus cúm mới gây chết người này. Thông báo do Hãng dược CSL Inc của Australia và Viện Y tế quốc gia của Mỹ đưa ra, củng cố thêm cho các nghiên cứu trước đó với kết quả tương tự của Hãng dược phẩm Novartis (Thụy Sĩ) và Sinovac (Trung Quốc). Theo các báo cáo của hai hãng dược trên, có tới 96% số người được tiêm một mũi vaccine chống cúm duy nhất đã có khả năng miễn dịch với virus cúm A/H1N1 và thuốc phát huy hiệu quả ngay trong 8 đến 10 ngày. H.Quốc (Theo AFP)

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2009/9/202472/