Các nhà lãnh đạo G20 khẳng định lại cam kết 'trật tự quốc tế dựa trên quy tắc'

Sau 2 ngày tham dự Hội nghị Thượng đỉnh tại Argentina, Các nhà lãnh đạo G20 đã thông qua tuyên bố chung khẳng định lại cam kết về 'một trật tự quốc tế dựa vào quy tắc'.

Tuyên bố của G20 cũng đưa ra những lưu ý về các vấn đề thương mại hiện tại, ám chỉ sự phản đối của ông Donald Trump đối với hệ thống thương mại quốc tế mà ông cho rằng từ lâu đã không công bằng cho Mỹ.

Tuyên bố chung của G20 được thống nhất ngày 1/12 cũng bao gồm thông điệp mạnh mẽ khẳng định nỗ lực của các nhà lãnh đạo thế giới về chống biến đổi khí hậu, với ngoại lệ đáng chú ý của Trump khi ông rút Mỹ ra khỏi Hiệp định Biến đổi khí hậu Paris. "Mỹ nhắc lại quyết định rút khỏi Hiệp định Paris và khẳng định cam kết mạnh mẽ của mình đối với tăng trưởng kinh tế và tiếp cận năng lượng và an ninh, sử dụng tất cả các nguồn năng lượng và công nghệ, đồng thời bảo vệ môi trường” - Tuyên bố nêu rõ.

Tại Hội nghị, đại diện Liên minh châu Âu cho rằng, không một quốc gia nào, không một khu vực nào có thể bảo vệ trật tự quốc tế một mình và không có sự thay thế đối với hợp tác đa phương, do đó, Hội nghị G20 năm nay cho thấy, các nước sẵn sàng đồng thuận và giải quyết các thách thức với nhau. Chủ đề của Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2018 là “Xây dựng đồng thuận vì sự phát triển công bằng và bền vững”. Cùng với EU, các nhà lãnh đạo từ 19 quốc gia (Argentina, Australia, Brazil, Canada, Trung Quốc, Đức, Pháp, Ấn Độ, Indonesia, Italia, Nhật Bản, Mexico, Nga, Ả rập Saudi, Nam Phi, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh và Mỹ) đã tham dự hội nghị kỷ niệm 10 năm của G20 và thảo luận các chủ đề then chốt về chương trình nghị sự toàn cầu, từ toàn cầu hóa, thương mại và kinh tế đến biến đổi khí hậu, di cư và chống chủ nghĩa khủng bố.

Trong Tuyên bố chung, Các nhà lãnh đạo G20 đã nhấn mạnh, thương mại và đầu tư quốc tế là các động lực quan trọng của tăng trưởng, năng suất, đổi mới, tạo việc làm và phát triển. Họ công nhận sự đóng góp mà hệ thống thương mại đa phương đã thực hiện để làm rõ vấn đề, hệ thống hiện đang thiếu các mục tiêu và cần phải cải thiện. Các nhà lãnh đạo G20 ủng hộ cải cách WTO để cải thiện chức năng của tổ chức này và thống nhất rà soát tiến độ cải cách vào Hội nghị Thượng đỉnh tiếp theo tại Osaka tháng 6 năm 2019.

Duy Hưng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/cac-nha-lanh-dao-g20-khang-dinh-lai-cam-ket-trat-tu-quoc-te-dua-tren-quy-tac-112719.html