Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Liên bang Nga, Philippines

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp Liên bang Nga nhân dịp Quốc khánh nước này.

Nhân dịp Quốc khánh Liên bang Nga, ngày 12/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Vladimir Putin; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Mikhail Mishustin; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội đồng liên bang Valentina Matvienko và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Quốc khánh Liên bang Nga. Ảnh minh họa: Internet

Các nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng Quốc khánh Liên bang Nga. Ảnh minh họa: Internet

Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov.

* Cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 124 ngày Tuyên bố Độc lập của nước Cộng hòa Philippines (12/6/1898 - 12/6/2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng đến Tổng thống Rodrigo Roa Duterte; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Vicente C. Sotto và Chủ tịch Hạ viện Allan Velasco.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Philippines Teodoro Locsin.

Minh Thái

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/cac-nha-lanh-dao-viet-nam-gui-dien-mung-quoc-khanh-lien-bang-nga-philippines-170185.html