Các nhà nghiên cứu Australia phát hiện và đặt tên loài ếch cây mới

Các nhà nghiên cứu thuộc Bảo tàng Nam Australia, Bảo tàng Queensland và Đại học Griffith thông báo họ đã đặt tên 5 loài ếch mới tìm thấy trong các đầm lầy và rừng ở Papua New Guinea.

Ngày 7/4, các nhà khoa học Australia phát hiện và đặt tên cho 5 loài ếch cây mới. (Nguồn: southcoastregister.com.au)

Ngày 7/4, các nhà khoa học Australia phát hiện và đặt tên cho 5 loài ếch cây mới. (Nguồn: southcoastregister.com.au)

Các loài mới này được Steve Richards - nhà nghiên cứu bò sát thuộc Bảo tàng Nam Australia và là tác giả chính của nghiên cứu, phát hiện trong nhiều chuyến đi trong vòng 30 năm qua.

Không giống như phần lớn các loài ếch cây, các loài ếch cây mới phát hiện được cho là đẻ trứng ngoài môi trường nước. Chúng đến từ những khu vực rừng trên núi ẩm ướt dọc dãy núi trung tâm của hòn đảo.

Nhà khoa học Richards cho biết, ông đã mất rất nhiều thời gian vào ban đêm bên cạnh những hốc cây trong mưa, và dưới ánh trăng để chờ những con ếch xuất hiện, tìm ra những loài đáng kinh ngạc này và tìm hiểu về sinh học của chúng.

Ông cho biết, New Guinea có nhiều loài ếch hơn bất kỳ đảo nào khác trên thế giới và phần lớn không tìm thấy được ở nơi khác.

Các nhà nghiên cứu nói phát hiện này cho thấy sự đa dạng của loài ếch và cho rằng có hàng trăm loài trên đảo này vẫn chưa được phát hiện.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-nha-nghien-cuu-australia-phat-hien-va-dat-ten-loai-ech-cay-moi-222682.html