Các nhà ngoại giao quyên góp ủng hộ trẻ mồ côi, khó khăn

Thông qua các chương trình Liên hoan Ẩm thực quốc tế, các tổ chức và cá nhân tham gia đã đóng góp, ủng hộ từ thiện được hơn 1,8 tỷ đồng để tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trong cả nước.

Tiếp nối thành công của 5 chương trình Liên hoan Ẩm thực trước, ngày 9/12, Bộ Ngoại giao tổ chức Liên hoan Ẩm thực lần thứ VI. Chương trình tiếp tục có sự bảo trợ cá nhân của Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga - Phu nhân Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Liên hoan Ẩm thực có hơn 130 gian hàng ẩm thực, bao gồm gian hàng của các Đại sứ quán, các Trung tâm văn hóa nước ngoài, các đơn vị thuộc Bộ Ngoại giao, các Sở Ngoại vụ địa phương, một số doanh nghiệp và đơn vị tài trợ.Đây không chỉ là dịp để các nước giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và giới thiệu hình ảnh du lịch Việt Nam tới bạn bè các nước thông qua cầu nối rất quan trọng là các Đại sứ quán và các Trung tâm văn hóa nước ngoài, mà còn là dịp để các doanh nghiệp tại Việt Nam có cơ hội quảng bá thương hiệu, các hoạt động kinh doanh, các mặt hàng dịch vụ tới bạn bè quốc tế cũng như các vị khách tham gia chương trình.

Bên cạnh đó, Liên hoan Ẩm thực còn mang ý nghĩa nhân đạo với sự tham gia đóng góp của các đơn vị, cá nhân dành cho Quỹ từ thiện. Thông qua các chương trình Liên hoan Ẩm thực trước, các tổ chức và cá nhân tham gia đã đóng góp, ủng hộ từ thiện được 1.813.000.000 đồng để tặng cho người tàn tật, trẻ mồ côi, phụ nữ nghèo, những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn… trong cả nước.

Trong 5 năm qua, Quỹ từ thiện của Liên hoan Ẩm thực quốc tế đã tổ chức trao tặng những món quà thiết thực cho 20 từ thiện: ủng hộ xây dựng Trường Mầm non Bình Thuận, xã Bình Thuận, tỉnh Yên Bái; ủng hộ xây cầu tại tỉnh Long An và tặng 10 xuất học bổng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; từ thiện tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú, trường Tiểu học Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; từ thiện tại Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phúc và từ thiện cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Nam Định…Ban Tổ chức trao quà cho Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi Hà Cầu.

Ban Tổ chức đã trao nhiều suất quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Trung tâm Vì ngày mai.

Năm nay, tại Gian hàng Nam Bộ đã tổ chức cuộc thi Master Chef of South. Bà Mai Thị Hạnh - Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quà cho các đại sứ đạt giải trong cuộc thi.

Liên hoan Ẩm thực là cơ hội tuyệt vời để các Đại sứ quán ở Việt Nam giới thiệu và quảng bá tinh hoa văn hóa của đất nước tới người dân Hà Nội và bạn bè quốc tế. Đây cũng là dịp để các nước cùng giao lưu và trao đổi văn hóa, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa các quốc gia. Một đầu bếp đang thái món thịt Porchetta nổi tiếng của Italia.

Bà Wanthanee Viputwongsakul - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội lấy thức ăn mời Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga thưởng thức ẩm thực Thái Lan.

Đây là gian hàng của Ban Nữ công - Công đoàn Bộ Ngoại giao

Chính các món ăn mang hương vị, màu sắc riêng của các vùng miền, các quốc gia trên thế giới đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc và sức sống cho Liên hoan ẩm thực. Đây là gian hàng đặc sản đậm chất Thái Nguyên.

Hoa quả miền Nam.

Một tiết mục ca múa của cô trò trường Mầm non Việt-Bun.

Ngự Bình

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/cac-nha-ngoai-giao-quyen-gop-ung-ho-tre-mo-coi-kho-khan-post52572.html