Các nhà sản xuất điện thoại đang làm gì để hướng đến màn hình tràn viền 4 cạnh?

Điện thoại tràn viền đang xu thế trong thế giới smartphone, các hãng sản xuất cùng đua nhau để làm thế nào tận dụng hết diện tích màn hình hiển thị mặt trước của điện thoại. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định do mặt trước còn có camera trước, các cảm biến và lỗ nghe thoại. Vậy họ phải làm thế nào để đạt được đến màn hình tràn viền trong mơ?

Tinhte.vn/xiaomi là cộng đồng của anh em chơi đồ Xiaomi nói chung, không chỉ điện thoại Mi mà còn các sản phẩm khác như laptop Mi Book, nhà thông minh Xiaomi, máy hút bụi, nồi cơm điện, bộ phát Wi-Fi, chuột... Ở đây anh em sẽ có dịp trao đổi, giao lưu kiến thức sử dụng đồ đạc Xiaomi, đặt câu hỏi khi gặp vấn đề, nhờ tư vấn khi dự định mua mới, hay chỉ đơn giản là khoe ảnh về thiết bị mà mình đang có.

Bấm để mở rộng...

Bằng sáng chế siêu lỗ trên tấm nền hiển thị

Apple và Samsung đã đệ trình bằng sáng chế trong đó nó sẽ tận dụng hết màn hình hiển thị mặt trước và chỉ khoét những lỗ cực nhỏ mà mắt thường khó nhìn thấy để chứa các cảm biến, camera và lỗ thoại, nhờ công nghệ trên màn hình OLED dẻo thì việc khoét lỗ này không mấy khó khăn. Hình bên dưới là minh họa cho cách mà Apple và Samsung đang muốn hướng tới trên thiết bị của mình. Với giải pháp này người dùng sẽ cảm thấy như đang trải nghiệm màn hình tràn viền 4 mép thực sự chứ ko như cách mà "tai thỏ" đang dùng hiện nay. Có thể với công nghệ hiện tại Apple/Samsung chưa làm được điều này, nhưng biết đâu trên thế hệ iPhone hay Galaxy kế tiếp chúng ta sẽ thấy thì sao?. Xem hình minh họa bên dưới:

Thiết kế trượt để giấu camera trước và lỗ nghe thoại

Gần đây chúng ta có dịp chiêm ngưỡng bản mẫu của một chiếc điện thoại Android ko viền tuyệt đối - Doogee Mix 4 (Một hãng từ TQ), họ đã sử dụng thiết kế trượt cho điện thoại để có thể ẩn đi Camera trước và lỗ nghe thoại. Với cách làm này sẽ khiến cho thiết bị dày hơn bình thường nhưng ngược lại chúng ta sẽ có trải nghiệm đích thực của màn hình tràn viền bốn cạnh. Chưa biết chiếc điện thoại này có thể làm việc tốt với thiết kế trên ko, chúng ta hãy chờ xem.

Tai thỏ "thần thánh" (iPhone X):

Nếu như Essential phone mang đến cho người dùng trải nghiệm với "Nốt ruồi" trên màn hình thì iPhoneX (iPX) đã cải tiến và hoàn thiện nó hơn đưa lên một tầm cao mới - "Tai thỏ" . Apple đã làm cho trải nghiệm người dùng trở nên thông thoáng hơn trên IPX khi áp dụng tai thỏ cùng với việc bỏ hẳn phím Home để kéo màn hình ra sát tận mép cạnh dưới (chưa có điện thoại nào làm được như vậy thời điểm hiện tại ngoài iPX), cũng như tận dụng một phần thanh trạng thái cho màn hình hiển thị . "Tai thỏ" có lẽ là từ khóa hot nhất của thế giới công nghệ trong năm 2018, ko chỉ vậy nó còn tạo ra trào lưu "Tai thỏ" mà các hãng sản xuất Android (hầu hết là các anh TQ, thậm chí ngay cả anh lớn LG -LG G7 rò rỉ gần đây) phải chạy theo xu hướng đó.

Camera dạng lồi ở cạnh trên điện thoại

Việc ẩn đi camera trước để có diện tích hiển thị màn hình lớn hơn là ý tưởng ko mới, Doogee Mi Mix3 từng rò rỉ hình ảnh camera trước có thể ẩn đi bằng cách lật ngược (giống như cách Oppo N1 trước đây). Ở MWC2018, chúng ta thấy một ý tưởng khác hay hơn đó là camera có thể ẩn đi bằng cách "trồi lên, thụt xuống" ở cạnh trên của màn hình trên chiếc Vivo APEX Concept. Nhờ vậy mà 3 cạnh màn hình có thể tràn ra tận mép, cạnh bên dưới vẫn còn hơi dày nếu xo với iPX. Còn đối với lỗ nghe thoại, Vivo dùng giải pháp biến toàn bộ màn hình hiển thị thành loa giống như cách Xiaomi Mi Mix đang làm.

Thay đổi vị trí Camera trước xuống cạnh dưới màn hình

Trước khi giải pháp ẩn đi camera trước xuất hiện, để mang đến cảm giác tràn viền 3 cạnh trên các nhà sản xuất đã thay đổi vị trí của camera trước từ trên đỉnh xuống phía dưới màn hình. Điều nay có thể thấy trên Sharp Aquos Crystal, 3 anh em nhà Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S. Còn lỗ loa thoại thì sử dụng công nghệ truyền âm thanh qua màn hình hiển thị. Chính vì vẫn có camera trước nên viền cạnh dưới màn hình vẫn còn khá dày.

Điện thoại màn hình vô cực cạnh cong 2 bên

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến sự xuất hiện của S8/S8+ với thiết kế màn hình vô cực tràn viền 2 bên (thừa hưởng thiết kế cong từ S6E, S7E, Note7 FE) và là một trong những điện thoại đầu tiên tạo nên trào lưu màn hình tỉ lệ 18:9 ngày nay (LG G6 là chiếc điện thoại khởi sướng). S8/S8+ đã mạnh dạn bỏ hắn phím Home cứng thay bằng phím Home ảo, cũng như việc thanh điều hướng Android có thể ẩn đi khi không sử dụng, điều này đã tạo cho S8/S8+ một không gian màn hình rộng hơn, hiển thị nhiều thông tin hơn và mặt trước nhìn cũng cân đối và sexy hơn. Samsung đã mang ngôn ngữ thiết kế này tiếp tục lên các thế hệ flagship tiếp theo Note8, S9/S9+. Nó tạo nguồn động lực thúc đẩy các nhà sản xuất khác buộc phải thay đổi thiết kế nhàm chán với nút Home cổ điển - iPX cũng là một trong số đó. Nếu Samsung không mạnh dạn thay đổi thiết kế thì mình không nghĩ các hãng sản xuất điện thoại khác sẽ có động thái thay đổi để hướng đến màn hình tràn viền trong mơ như vậy!

Còn anh em, anh em nghĩ còn thiết kế nào tuyệt hơn các cách trên không?

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/cac-nha-san-xuat-dien-thoai-dang-lam-gi-de-huong-den-man-hinh-tran-vien-4-canh.2784460/