Các nhà thờ ở Hà Nội nhộn nhịp, trang hoàng chờ đón Giáng sinh

Giáng sinh tại Hà Nội là một trải nghiệm thú vị bởi nơi đây có rất nhiều nhà thờ lớn phục vụ hoạt động vui chơi và đón lễ Giáng sinh. Dù chưa đến ngày nhưng nhiều nhà thờ ở Hà Nội đã sớm trang hoàng lung linh sắc màu với cây thông lớn nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan và vui chơi.

Nhà thờ Lớn là địa chỉ không thể không kể đến khi nhắc tới Giáng sinh tại Hà Nội. Tọa lạc tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những trung tâm của các hoạt động Công giáo tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Luôn nhộn nhịp hàng ngày nhưng mỗi mùa Giáng sinh về, đây lại trở thành địa điểm của người dân Hà Nội đến vui chơi, đón Giáng sinh an lành.

Nhà thờ Lớn là địa chỉ không thể không kể đến khi nhắc tới Giáng sinh tại Hà Nội. Tọa lạc tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Nhà thờ Lớn Hà Nội là một trong những trung tâm của các hoạt động Công giáo tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Luôn nhộn nhịp hàng ngày nhưng mỗi mùa Giáng sinh về, đây lại trở thành địa điểm của người dân Hà Nội đến vui chơi, đón Giáng sinh an lành.

Mặc dù còn hơn 10 ngày nữa mới đến Giáng sinh, nhưng đến Nhà thờ Lớn, du khách đã được đắm chìm vào không khí Giáng sinh. Là ánh đèn điện lung linh tỏa ra từ Nhà thờ Lớn hay ánh đèn nháy từ những cây thông đang được gấp rút trang trí.

Nhà thờ Lớn Hà Nội được trang trí hoành tráng với nhiều hạng mục lớn ở phía trước. Nhà thờ nằm ở khu vực trung tâm của Thủ đô và thường xuyên đón khách du lịch đến thăm quan.

Các vòng nguyệt quế được đính kèm xung quanh khu vực có các tiểu cảnh, phía trước nhà thờ.

Một cây thông lớn cao hàng chục mét đã được dựng lên ở chính giữa, thu hút rất đông người dân đến chụp ảnh lưu niệm.

Tại nhà thờ Lớn Hà Nội, công việc chuẩn bị gần như đã hoàn tất để chờ đón Giáng sinh.

Cũng giống như Nhà thờ Lớn, tọa lạc tại phố Phan Đình Phùng, con phố đẹp nổi tiếng bậc nhất Hà Nội, nhà thờ Cửa Bắc cũng thu hút bởi công trình kiến trúc có nhiều nét độc đáo, tạo thêm nét chấm phá trong không gian đô thị Hà Nội.

Nơi đây do một linh mục, kiến trúc sư người Pháp thiết kế theo kiểu hình chữ nhật, kết hợp phong cách Á - Âu. Kiến trúc nhà thờ Cửa Bắc thể hiện sự hòa hợp với khung cảnh nhiệt đới và văn hóa phương Đông, thu hút sự tò mò của người dân Hà Nội.

Tại nhà thờ Cửa Bắc, một cây thông và tiểu cảnh hang đá nơi Chúa chào đời cũng gấp rút được hoàn thiện.

Được biết những người làm việc này đều được lựa chọn là người lớn tuổi và có thâm niêm xây dựng các tiểu cảnh phục vụ dịp Giáng sinh.

"Chúng tôi đã chuẩn bị trang trí đón Giáng sinh từ thứ 7 tuần trước. Hiện tại chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện để chào đón ngày lễ và phục vụ du khách thập phương", ông Nguyễn Văn Sơn (63 tuổi) cho hay.

Theo ông Sơn, dịp Giáng sinh năm nay, cây thông lớn cũng đã được hoàn thành với các trang trí nhiều màu sắc, đính kèm là bộ đèn bao quanh cây thông đêm xuống sẽ tỏa sáng lung linh.

Nhà thờ Cửa Bắc là một công trình kiến trúc có giá trị của Hà Nội, đã trải qua một lần trùng tu vào năm 2014. Vào các dịp lễ Giáng sinh, nơi đây thu hút rất đông người dân về tham dự với các tiết mục văn nghệ đặc sắc và các nghi lễ trang trọng trong đêm Chúa giáng sinh.

Nằm ở làng Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội nhà thờ Phùng Khoang mang đậm nét kiến trúc tân cổ điển Pháp. Họa tiết tinh xảo kết hợp với vẻ trầm mặc khiến nhà thờ Phùng Khoang có vẻ quyến rũ riêng biệt so với những nhà thờ khác.

Điểm nhấn đặc biệt của nhà thờ Phùng Khoang có lẽ là không gian ở đây rất điển hình cho hình mẫu nông thôn thanh bình Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, mỗi khi mùa Giáng sinh về, nhà thờ Phùng Khoang trở thành điểm thu hút đông đảo người dân.

Nhà thờ Phùng Khoang trang hoàng đón người dân thủ đô đến xem chơi đêm Giáng sinh.

Hoàng Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cac-nha-tho-o-ha-noi-nhon-nhip-trang-hoang-cho-don-giang-sinh-172972.html