Các nhà tiên tri dự đoán số phận Triều Tiên

Những nhà tên tri nổi tiếng đều đưa ra lời tiên tri của mình cho rằng chiến tranh Mỹ-Triều Tiên sẽ khiến thế giới đi tới ngày tận thế.

Theo Express đưa tin, Levi Saadia Nahmani, giáo trưởng đạo Do Thái cảnh báo chiến tranh Mỹ-Triều Tiên sẽ khiến thế giới đi tới ngày tận thế.

Vào thời điểm dự báo trên được đưa ra, vào năm 1994, khi đó Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân và không bị coi là mối đe dọa với bất kỳ ai, trừ Hàn Quốc.

Không mấy người tin vào lời tiên tri trên vì Triều Tiên đã ký tham gia Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân, thề không phát triển hạt nhân vào năm 1985.

Tới năm 2006, hơn một thập niên sau khi vị giáo trưởng đưa ra tiên đoán, Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên. Dù vậy, mối nguy từ Triều Tiên chỉ được đánh giá đúng tầm khi nước này thử nghiệm bom H vào năm ngoái.

Các nhà tiên tri cho rằng chiến tranh thế giới sớm nổ ra và đó sẽ là ngày tận thế.

Khi giáo trưởng Nahmani đưa ra dự báo đáng sợ trên, hầu hết người Do Thái đều đang lo sợ chiến tranh xảy ra ở Iran, Iraq, Libya hoặc Syria.

Nhà tiên tri Nahmani, qua đời một tháng sau khi đưa ra dự báo về Triều Tiên. Ông này từng đoán trúng cuộc chiến 6 ngày và chiến tranh Yom Kippur, hai cuộc xung đột giữa Israel và vài nước Ảrập, cũng như chiến tranh Iraq lần đầu.

Trang web của Alex Noudelman hồi tháng 4 vừa qua cũng đưa tin, nhà tiên tri Nostradamus đã đưa ra dự đoán về tình hình Triều Tiên trong năm 2017. Lời tiên tri cho rằng Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ hợp nhất và Kim Jong-un sẽ sang Nga.

Kể từ khi lãnh đạo Triều Tiên, Kim Jong-un đã thực hiện một loạt vụ thử tên lửa và hạt nhân, đe dọa sử dụng chúng chống lại Mỹ và Hàn Quốc. Tình hình bán đảo Triều Tiên đang ngày càng phức tạp, trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đều có những động thái phô trương quân sự còn Triều Tiên tuyên bố “sẵn sàng chiến tranh”.

Cùng với nhà tiên tri lừng danh thế giới Nostradamus, bà Vanga cũng từng tiên đoán, chiến tranh nóng sẽ nổ ra trong năm 2017.

Một trong những dự đoán ớn lạnh của bà Vanga được tờ Mirro của Anh đăng tải ngày 21/4 nói rằng: "Mọi người sẽ đặt hy vọng của mình vào ông ta để kết thúc nó, nhưng điều ngược lại sẽ xảy ra; Ông ta sẽ đưa đất nước đi xuống và mâu thuẫn giữa Bắc và Nam sẽ leo thang”.

Một số người cho rằng các tài liệu tham khảo về "Bắc và Nam" mà bà Vanga nói đến có thể có nghĩa là hai miền Nam-Bắc Triều Tiên.

Minh Anh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/chuyen-la/cac-nha-tien-tri-du-doan-so-phan-trieu-tien-3341390/