Các nhà vô địch giải Ironman 70.3 Việt Nam

Ngày 7/5, sự kiện thể thao VinFast Ironman 70.3 đã diễn ra, thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia, đã tìm ra được các nhà vô địch.

Sự kiện thể thao ba môn phối hợp với các cự ly phù hợp với nhiều lứa tuổi và trình độ của vận động viên, đã thu hút đông đảo khán giả quốc tế. Đáng chú ý, sự kiện này cũng xác lập kỷ lục mới về số lượng vận động viên Việt Nam tham gia với hơn 1.200 vận động viên tham gia tranh tài.

Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã bắt đầu cuộc thi.

Ngay từ sáng sớm, các vận động viên đã bắt đầu cuộc thi.

Ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Tp.Đà Nẵng, chia sẻ, thể thao và du lịch là hai lĩnh vực thuộc đời sống văn hóa tinh thần của con người.

Xu hướng hiện nay, các sự kiện thể thao là điểm thu hút đông đảo lượng khách du lịch và luôn được sự quan tâm đặc biệt của các phương tiện thông tin, truyền thông, nó mang lại không ít lợi ích kinh tế tại địa điểm tổ chức sự kiện.

Các vận động viên thi tài ở hạng mục bơi.

Thông thường các vận động viên, những người tham dự tại các sự kiện thể thao sẽ quay lại địa điểm đó du lịch trong những năm tiếp theo.

Chính vì vậy, Thành phố Đà Nẵng luôn nỗ lực, tích cực đăng cai, tổ chức nhiều cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế trong đó có cuộc thi IRONMAN 70.3 Việt Nam.

Đường ven biển trở thành tuyến đường thi xe đạp.

“Tôi tin tưởng rằng, khi đến tham gia sự kiện thể thao này và đến với Tp.Đà Nẵng của chúng tôi, các bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt, được tạo các điều kiện tốt nhất để thi đấu đạt kết quả như mong muốn. Đồng thời, sẽ khám phá nhiều điều thú vị, mới mẻ trong thời gian tham dự cuộc thi này”, ông Thao nói.

Đây được xem là một trong những tuyến đường đẹp nhất Tp.Đà Nẵng.

Tại chặng thi đấu của nam, vận động viên Mark Vysotin đã thể hiện quyết tâm của mình ngay từ những phút đầu của cuộc đua. Anh nhanh chóng dẫn đầu ở chặng bơi và đạp. Tuy nhiên, Christopher Frederick Mascarenhas-Keyes đã vượt qua và chiếm ưu thế ở phần chạy bộ.

Các vận động viên vừa chạy bộ, vừa dội nước để giảm nắng ở thời tiết gay gắt Tp.Đà Nẵng.

Cái nắng gay gắt không làm giảm sức bền của vận động viên.

Mascarenhas-Keyes đã thể hiện quyết tâm kiên định, năng lực chiến lược và sức mạnh thể chất để mang về chiến thắng, cán đích với thời gian 4:15:12, nhanh hơn 4 phút so với người về nhì Alexey Vshivtsev. Đương kim vô địch năm 2022 Michael Cassinides, về thứ ba trên bục vinh quang.

Mascarenhas-Keyes đã thể hiện quyết tâm kiên định, năng lực chiến lược và sức mạnh thể chất để mang về chiến thắng.

“Cuộc đua không hề dễ dàng với vì ngay tại chặng đầu tiên, sóng biển khá mạnh. Tuy nhiên đường đạp lại bằng phẳng và có nhiều trạm tiếp nước giúp cuộc đua thoải mái hơn. Với tôi, đó thật sự là một cảm giác tuyệt vời khi bạn biết rằng mình đã cố gắng hết sức để mang đến màn trình diễn tuyệt vời”, nhà vô địch mới Mascarenhas-Keyes chia sẻ.

Chặng đua nữ của cự ly 70.3 bất chấp cuộc chiến căng thẳng trong cái nóng như thiêu như đốt của Tp.Đà Nẵng, sự cạnh tranh sát sao giữa các vận động viên ở các chặng bơi, đạp và chạy, gây ấn tượng cho các khán giả cổ vũ.

Krisztina Vaczi đã vươn lên trở thành nhà vô địch, cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian ấn tượng 5:02:05. Theo sát phía sau cô là Bianca Marcon, người giành vị trí thứ hai với thời gian 5:03:24, trong khi Lindsay Nickel giành vị trí thứ ba với thời gian 5:05:32.

Krisztina Vaczi đã vươn lên trở thành nhà vô địch, cán đích ở vị trí đầu tiên với thời gian ấn tượng 5:02:05.

Nguyễn Trà My, nhà vô địch BIM Group 5150 Phú Quốc 2022, đã thể hiện quyết tâm bền bỉ và tiềm năng vô hạn khi cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải VinFast IRONMAN 70.3 đầu tiên mà cô tham gia. Thành tích mạnh mẽ này là minh chứng cho thấy các vận động viên Việt Nam đang nỗ lực để đạt được thành công lớn hơn ở cả ba môn phối hợp nói riêng và thể thao nói chung.

Cuộc đua nhận được sự cổ vũ của du khách trong và ngoài nước.

Cổ động viên hết mình với phần thi của các vận động viên.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cac-nha-vo-dich-giai-ironman-70-3-viet-nam-a606651.html