Các nữ hoàng điền kinh Việt Nam nói gì về chuyện 'tình dục là doping'?

Từ Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền đến nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương đều khẳng định tình dục không phải là doping của các VĐV.

“Tình dục là doping, cứ phải có mới chạy được”, đó là chủ đề từng gây tranh cãi với giới điền kinh Việt Nam khi xoay quanh đời từ của nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương. Cô gái vàng thể thao Việt Nam là người thành công nhất ở môn chạy với vô số kỳ tích như giành 7 HCV (4 HCV 100m: SEA Games 2005, 2007, 2009, 2013 và 3 HCV 200m: SEA Games 2007, 2009 và 2013).

Tại sân chơi ASIAD, Vũ Thị Hương HCB (200m) và HCĐ (100m) ở ASIAD 16 (Trung Quốc). Chị cũng giành HCV 100m Asian Indoor Games 2009, 3 HCB và 1 HCĐ tại giải điền kinh châu Á. Đặc biệt, Vũ Thị Hương giành HCV nội dung 200m ở giải vô địch châu Á 2007.

Trước khúc mắc về chuyện tình dục là doping, Vũ Thị Hương nói với Saostar: “Vụ này là tôi bị nói oan khi có người bảo rằng tình dục là doping của Vũ Thị Hương, cứ phải có mới chạy được. Điều này không đúng đâu.

Hồi đó, các bác lãnh đạo cũng từng họp để nói luôn về vụ này. Nhưng thực sự là chỉ có những người không có kiến thức và hiểu biết về vấn đề này mới nói như thế.

Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương khẳng định tình dục không phải là doping của VĐV.

Nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương khẳng định tình dục không phải là doping của VĐV.

Với bản thân tôi thì có nhưng cần có sự điều độ và đúng thời điểm. Với tôi, chuyện này thường diễn ra trước vài ngày thi đấu. Vì nguyên tắt thần kinh hưng phấn dễ khiến cho cơ bắp mệt mỏi. Nhất là sự hưng phấn trong tình dục càng làm cho cơ bắp mệt mỏi hơn. Vì thế, sau khi quan hệ tình dục thường khiến cho cơ thể mệt mỏi và mang đến cảm giác buồn ngủ.

Bản thân tôi thì chắc chắn có nhu cầu cao nhưng chỉ đối với người mình yêu. Còn không thể nói theo kiểu nhu cầu cao tới mức không thể thiếu được, giống như mọi người trong giới thể thao vẫn thường nói về tôi”.

Nguyễn Thị Oanh - một cô gái vàng khác của điền kinh Việt Nam nói với Saostar: “Chuyện này, Oanh không có ý kiến gì. Vì Oanh không hề nghĩ đến nên chẳng biết các VĐV khác sẽ như thế nào, chắc với tùy người, còn Oanh thì không.

Nguyễn Thị Oanh cũng giống như Vũ Thị Hương khi nhận định câu chuyện tình dục không phải là yếu tố quyết định để VĐV thăng hoa trên đường chạy.

Không thể nói tình dục là doping với các VĐV chạy. Không thể nói như vậy được. Các môn thể thao khác thì sao? Vậy nên, chúng ta không thể nhấn mạnh môn điền kinh.

Ví dụ bản thân Oanh thì điều ấy không phải là nguồn doping để thăng hoa trong thi đấu. Với Oanh, gia đình, sự nỗ lực cũng như cố gắng mỗi ngày là nguồn doping duy nhất”.

Nguyễn Thị Oanh từng giành HCV đồng nữ nội dung 4x400m tại SEA Games 2017. Tại SEA Games 30, Nguyễn Thị Oanh tiếp tục là một trong những gương được kỳ vọng sẽ gặt vàng cho điền kinh Việt Nam.

Trong khi đó, hoa khôi điền kinh - Nguyễn Thị Huyền cho rằng nhu cầu của VĐV có thể cao hơn người bình thường. Nhưng vấn đề tình dục không phải là tất cả để VĐV thăng hoa trên đường chạy.

Câu chuyện tình dục là doping dành cho các VĐV thể thao luôn là chủ đề gây tranh cãi. Nhưng chính các VĐV xuất sắc của điền kinh Việt Nam đã khẳng định quan điểm này là không đúng.

Đường Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/ben-le/cac-nu-hoang-dien-kinh-viet-nam-noi-gi-ve-chuyen-tinh-duc-la-doping-6507633.html