Các nước châu Á bị hạ dự báo tăng trưởng

Ngân hàng Thế giới (WB) hạ dự báo tăng trưởng của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương do nhu cầu toàn cầu giảm và nền kinh tế Trung Quốc trì trệ trong bối cảnh lãi suất vẫn cao và thương mại suy yếu.

Trong báo cáo tháng 10 được công bố hôm 2-10, WB nhận định các nền kinh tế đang phát triển ở Đông Á và Thái Bình Dương sẽ tăng trưởng 5% năm nay, thấp hơn mức 5,1% được dự báo vào tháng 4. Trong năm 2024, WB ước tính khu vực này có mức tăng trưởng là 4,5%, giảm so với mức 4,8% dự báo trước đó.

Theo WB, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) Trung Quốc năm 2023 duy trì ở mức 5,1% nhưng dự báo năm 2024 bị hạ từ 4,8% xuống 4,4%. WB lý giải nguyên nhân là do các yếu tố cấu trúc dài hạn, nợ tăng cao ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sự suy yếu của lĩnh vực bất động sản. Báo cáo cũng cảnh báo kinh tế Trung Quốc suy giảm có tác động đến toàn bộ khu vực.

Du khách chờ tàu tại ga Đông Hàng Châu ở TP Hàng Châu - Trung Quốc hôm 29-9 Ảnh: REUTERS

WB cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể của nợ công nói chung và nợ doanh nghiệp nói riêng ở khu vực, đặc biệt là tại Trung Quốc, Thái Lan..., dẫn đến lãi suất cao hơn và làm hạn chế cả đầu tư công và tư - theo đài CNBC.

Trong khi đó, nợ hộ gia đình ở Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan tương đối cao so với các thị trường mới nổi khác. Nợ hộ gia đình cao tác động tiêu cực đến tiêu dùng vì người dân dùng thu nhập để trả nợ và cắt giảm chi tiêu.

Phó Chủ tịch WB khu vực Đông Á và Thái Bình Dương Manuela V. Ferro nhận định: "Đông Á và Thái Bình Dương vẫn là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhất và năng động nhất trên thế giới ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chững lại".

Để duy trì tăng trưởng cao trong trung hạn, khu vực phải bảo đảm cạnh tranh công nghiệp, đa dạng hóa đối tác thương mại, nâng cao năng suất và tạo việc làm trong ngành dịch vụ.

Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/cac-nuoc-chau-a-bi-ha-du-bao-tang-truong-20231002211151792.htm