Các nước châu Á nỗ lực ngăn dịch tả lợn châu Phi

Trong bối cảnh xuất hiện các mối quan ngại về bùng phát dịch tả lợn châu Phi, các quốc gia châu Á như Hong Kong (Trung Quốc) và Hàn Quốc mới đây đã triển khai nhiều biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Khu hành chính Đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ngày 1/6 đã thông báo kế hoạch tiêu hủy 4.700 con lợn sau khi phát hiện thêm trường hợp thứ 2 nhiễm bệnh tại một lò mổ ở thị trấn Sheung Shui chỉ trong vòng 1 tháng qua. Cả 2 trường hợp nhiễm bệnh đều nhập từ một trang trại ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Giới chức Hong Kong cũng đã đóng cửa lò mổ này và tiến hành khử trùng quanh khu vực này. Ngoài ra, các hoạt động vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc đại lục tới Hong Kong đã tạm ngừng cho đến khi có thêm thông báo mới.

Còn tại Hàn Quốc, Thủ tướng nước này Lee Nak-yon đã thăm một trang trại chăn nuôi lợn và một đơn vị quân sự ở khu vực biên giới Ganghwa, thuộc tỉnh Incheon, nhằm kiểm tra các nỗ lực phòng dịch tả lợn châu Phi lây lan từ Triều Tiên. Thủ tướng Hàn Quốc nhấn mạnh điều quan trọng là phải áp dụng các biện pháp cách ly, chống lây nhiễm ở các vùng biên giới cũng như tập trung ngăn chặn lợn rừng từ Triều Tiên vào lãnh thổ Hàn Quốc qua vùng cửa sông Hàn./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/cac-nuoc-chau-a-no-luc-ngan-dich-ta-lon-chau-phi