Các nước châu Âu nới lỏng lệnh phong tỏa chống dịch bệnh

Theo Reuters và TTXVN, một số nước châu Âu đang từng bước nới lỏng các biện pháp hạn chế và phong tỏa - được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan - sau khi có những dấu hiệu tích cực về tình hình dịch bệnh, với số người chết và nhiễm mới giảm mạnh trong mấy ngày qua, trong đó có nước mức tăng số người nhiễm và số người chết trong ngày đã giảm từ 20% xuống còn 2%.

* Ngày 27-4, tại Tây Ban Nha, với tổng số người nhiễm là 226.629 (tăng 2.870 ca trong vòng 24 giờ) và 23.190 người chết (tăng 288 ca) - mức tăng theo ngày thấp nhất trong hơn một tháng qua, nước này đang dần nới lỏng các biện pháp phong tỏa. Theo đó, các nhà máy và công ty bắt đầu mở cửa trở lại. Trước đó, ngày 26-4, trẻ em Tây Ban Nha đã được phép ra khỏi nhà đi dạo phố trong một giờ với sự giám sát của người lớn.

* Cùng ngày, tại Italy, Thủ tướng G.Conte cam kết sẽ mở lại các trường học vào tháng 9 tới, đồng thời sẽ cho phép các doanh nghiệp hoạt động trở lại sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa gần như trên toàn quốc từ ngày 4-5 tới. Theo thống kê, tính đến hết ngày 26-4, Italy ghi nhận 26.664 người chết do mắc Covid-19, đứng thứ hai thế giới sau Mỹ và đứng đầu tại châu Âu. Tuy nhiên, trong tuần qua, số người nhiễm mới tại Italy giảm mạnh, với tỷ lệ tăng hằng ngày ở mức thấp từ 0,2 đến 0,7%.

* Ngày 26-4, Thủ tướng Pháp E.Philippe cho biết sẽ đưa ra chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt lệnh phong tỏa áp đặt từ ngày 17-3 vừa qua. Chiến lược sẽ được công bố sau cuộc thảo luận và bỏ phiếu tại quốc hội trong ngày 28-4. Chính quyền Paris đã nêu rõ 17 ưu tiên để từng bước đưa đất nước trở về trạng thái bình thường, theo tiến độ được kiểm soát kể từ ngày 11-5 tới.

* Tại Anh, ngày 27-4, Thủ tướng Anh B.Johnson đã lần đầu xuất hiện trước công chúng sau gần một tháng điều trị bệnh Covid-19. Theo Giám đốc Dịch vụ Y tế quốc gia S.Powis, số người mắc Covid-19 tại Anh đang có chiều hướng giảm rõ rệt, cho thấy biện pháp giãn cách xã hội đang phát huy hiệu quả. Bộ trưởng Ngoại giao Đ.Ráp cho biết, chính phủ sẽ không gỡ bỏ ngay lập tức các biện pháp hạn chế, mà sẽ tiến hành từng bước để đưa các hoạt động xã hội về trạng thái “bình thường mới”.

* Ngày 27-4, Nhóm Chuyên gia kỹ thuật (TEG) của Ủy ban châu Âu (EC) gồm 35 thành viên là các nhà đầu tư, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia chính sách khí hậu, ra tuyên bố cho rằng các quy định “xanh” mà nhóm này soạn thảo theo đề nghị của EC có thể được sử dụng để xây dựng các kế hoạch kích thích kinh tế trong bối cảnh hiện nay. Theo đó, các quy định của Liên hiệp châu Âu (EU), trong đó yêu cầu các hoạt động đầu tư phải phù hợp chính sách khí hậu, có thể được sử dụng để làm “kim chỉ nam” cho các biện pháp phục hồi kinh tế hậu khủng hoảng dịch Covid-19.

* Ngày 27-4 là ngày đầu tiên kể từ sau ngày 14-3 vừa qua Thái-lan xác nhận số người mắc mới Covid-19 theo ngày giảm xuống mức một con số. Theo đó, với chín người nhiễm mới và một người mới chết được xác nhận trong ngày, tổng số người nhiễm ở Thái-lan đến nay là 2.931 người, trong đó có 52 người chết. Tuy nhiên, giới chức nước này cảnh báo rằng số người mắc bệnh trên thực tế có thể cao hơn. Cùng ngày, Trung tâm quản lý tình hình dịch Covid-19 của Chính phủ Thái-lan (CCSA) đã nhất trí kéo dài Sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp thêm một tháng nữa sau khi Sắc lệnh hết hạn vào ngày 30-4 tới.

Truyền thông Thái-lan ngày 27-4 đưa tin, Cơ quan Hàng không dân dụng Thái-lan (CAAT) dự định sẽ gia hạn thêm 15 ngày cấm các chuyến bay chở khách đến nước này, đề phòng khả năng dịch Covid-19 gia tăng lây lan, trong bối cảnh khoảng 1.000 công dân nước này trở về nước trong tuần này. Lệnh cấm trên dự kiến hết hạn vào ngày 30-4.

* Ngày 26-4, Thụy Điển đã ra lệnh đóng cửa năm quán bar và nhà hàng ở thủ đô Xtốc-khôm vì không tuân thủ quy định giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan. Thụy Điển vốn được biết đến là quốc gia có biện pháp tiếp cận mềm mỏng trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Nước này vẫn cho phép học sinh dưới 16 tuổi đến trường và các quán cà-phê, bar, nhà hàng, doanh nghiệp được mở cửa nhưng khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp phải thực hiện giãn cách xã hội. Tính đến nay, Thụy Điển đã xác nhận hơn 2.190 người chết trong tổng số gần 19.000 người mắc Covid-19.

* Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni ngày 26-4 cho biết, nước này có kế hoạch mở lại một vài phần của đất nước, nhằm nới lỏng dần các biện pháp hạn chế với người dân. Tổng thống H.Ru-ha-ni nêu rõ, I-ran sẽ được chia ba vùng mầu, gồm trắng, vàng và đỏ, dựa trên số người mắc và người chết. Tuy nhiên, ông không cho biết kế hoạch khi nào chính thức có hiệu lực.

* Theo kết quả cuộc khảo sát do Ủy ban Khoa học về loài người của Nam Phi vừa công bố, trong thời gian chính phủ áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc do dịch Covid-19, khoảng 25% số người dân nước này đã không còn tiền để mua lương thực, thực phẩm. Trước đó, hôm 23-4, Tổng thống Nam Phi X.Ra-ma-phô-xa đã tuyên bố kế hoạch nới lỏng từng bước lệnh phong tỏa đang áp dụng nhằm khôi phục các hoạt động kinh tế quan trọng, trong bối cảnh dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp tại nước này.

* Ca-na-đa đã trở thành quốc gia mới nhất trên thế giới ban hành cảnh báo về việc sử dụng thuốc chống sốt rét chloroquine và hydroxychloroquine trong điều trị người bệnh nhiễm Covid-19 cũng như để ngăn chặn các trường hợp tái nhiễm. Thông báo của cơ quan y tế công Ca-na-đa cho biết, hai loại thuốc này có thể gây tác dụng phụ nghiêm trọng, vì thế chỉ có thể được dùng dưới sự giám sát của bác sĩ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44264402-cac-nuoc-chau-au-noi-long-lenh-phong-toa-chong-dich-benh.html