Các nước châu Âu và A-rập tăng cường hợp tác

Ngày 24-2, tại Ai Cập, Hội nghị cấp cao Liên hiệp châu Âu (EU) - Liên đoàn A-rập (AL) lần đầu được tổ chức, do Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Tổng thống Ai Cập A.Sisi đồng chủ trì, với sự tham dự của khoảng 50 nhà lãnh đạo các nước châu Âu và A-rập.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo thảo luận về ưu tiên chiến lược trong quan hệ giữa hai khu vực, hợp tác giải quyết thách thức chung, như các vấn đề thương mại, đầu tư, di cư, biến đổi khí hậu và an ninh, phối hợp ngăn chặn các nguồn hỗ trợ khủng bố. Tiến trình hòa bình Trung Ðông, các cuộc khủng hoảng tại Yemen, Libya và Syria cũng được đưa ra thảo luận.

* Bên lề hội nghị, Tổng thống Ai Cập A.Sisi gặp người đồng cấp Iraq Barham Salih, thảo luận mục đích tăng cường hợp tác chung trong nhiều lĩnh vực. Hai bên trao đổi về việc thúc đẩy quan hệ song phương; sự đóng góp của các công ty Ai Cập trong việc tái thiết các khu vực của Iraq được giải phóng khỏi tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế, dầu mỏ và năng lượng.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39310002-cac-nuoc-chau-au-va-a-rap-tang-cuong-hop-tac.html