Các nước châu Phi tham gia đề xuất sáng kiến hòa bình cho Ukraine-Nga

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Cape Town,Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa nêu rõ đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với 2 người đồng cấp Nga và Ukraine cuối tuần qua.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/5, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky nhất trí tiếp phái bộ và các nhà lãnh đạo châu Phi liên quan đến kế hoạch hòa bình tiềm năng cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Dự kiến, 6 lãnh đạo châu Phi sẽ đến Moskva và Kiev trong thời gian sớm nhất có thể để giúp tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Cape Town, Tổng thống Ramaphosa nêu rõ đã có cuộc điện đàm riêng rẽ với 2 người đồng cấp Nga và Ukraine cuối tuần qua.

Trong cuộc điện đàm, ông đã trình bày sáng kiến của các nước Nam Phi, Zambia, Senegal, CH Congo, Uganda và Ai Cập.

Ông Ramaphosa cho biết đã nhất trí với Tổng thống Putin và người đồng cấp Zelensky để bắt đầu công tác chuẩn bị cho các cuộc gặp với lãnh đạo những nước châu Phi kể trên.

Theo nhà lãnh đạo Nam Phi, Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) đã được thông báo về kế hoạch này và bày tỏ hoan nghênh sáng kiến của các nước châu Phi.

Ông Ramaphosa không nêu thời điểm nhóm họp cụ thể, nhưng lưu ý châu Phi cũng đang hứng chịu hậu quả nặng nề do xung đột Nga-Ukraine đẩy giá ngũ cốc tăng cao và tác động xấu đối với thương mại thế giới./.

Theo www.vietnamplus.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cac-nuoc-chau-phi-tham-gia-de-xuat-sang-kien-hoa-binh-cho-ukraine-nga-148772.html