Các nước gia hạn biện pháp phòng dịch

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 1-4, Chính phủ I-ta-li-a thông qua sắc lệnh gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng, chống đại dịch Covid-19 đến hết tháng 4, trong đó có việc đóng cửa các nhà hàng, cửa hàng và bảo tàng.

Theo Roi-tơ và TTXVN, ngày 1-4, Chính phủ I-ta-li-a thông qua sắc lệnh gia hạn các biện pháp hạn chế để phòng, chống đại dịch Covid-19 đến hết tháng 4, trong đó có việc đóng cửa các nhà hàng, cửa hàng và bảo tàng.

Theo sắc lệnh mới, các trường học được phép mở cửa trở lại và nhân viên y tế phải tiêm vắc-xin ngừa Covid-19.

* Một tòa án tại Bỉ đã ra phán quyết yêu cầu Chính phủ Bỉ, trong vòng 30 ngày, phải điều chỉnh lại luật phòng dịch, nếu không tòa sẽ vô hiệu hóa một số biện pháp phòng dịch. Tuy nhiên, Chính phủ Bỉ đã ra thông báo phản đối phán quyết trên. Bỉ đang trong làn sóng dịch thứ ba, buộc chính phủ phải đóng cửa trường học, khu vực biên giới và hạn chế người dân đi lại.

* Chính phủ Thụy Ðiển khẳng định, sẽ không sớm nới lỏng các biện pháp phòng dịch hiện nay như kế hoạch trước đó. Thủ tướng Thụy Ðiển X.Lốp-ven cho biết tỷ lệ lây nhiễm tại Thụy Ðiển đang ở mức rất cao và gây áp lực lớn cho hệ thống y tế.

* Tổng thống Pháp E.Ma-crông thông báo các trường học ở Pháp sẽ đóng cửa trong ba tuần từ tuần tới và tình trạng phong tỏa có giới hạn ở Pa-ri cùng các vùng khác sẽ được gia hạn nhằm kiểm soát đại dịch. Pháp đang đứng trước nguy cơ mất kiểm soát do sự lây lan nhanh của chủng vi-rút SARS-CoV-2 mới.

* Trong một lá thư chung gửi những người đồng cấp 14 bang của Ðức, Thủ hiến bang Bay-en và Thủ hiến bang Ba-đen Vuyết-têm-béc đã kêu gọi thực hiện một chính sách nghiêm ngặt chống đại dịch Covid-19 với việc thực hiện nhất quán kế hoạch "kéo phanh khẩn cấp" tại các điểm nóng về dịch, trong đó có áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Hiện 16 bang ở Ðức có những biện pháp chống dịch không đồng nhất dù đã thông qua nghị quyết chung.

* Chính phủ Hy Lạp thông báo sẽ mở cửa trở lại hầu hết các cửa hàng và nới lỏng các biện pháp phòng dịch bất chấp tỷ lệ lây nhiễm và tử vong vẫn ở mức cao. Theo quyết định mới, tất cả cửa hàng, trừ trung tâm thương mại, sẽ được phép mở cửa trở lại từ ngày 5-4 tới.

* Viện Y tế và Phúc lợi xã hội Phần Lan cho biết, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đang được triển khai tại Phần Lan đã giúp giúp giảm số ca bệnh nặng cần nhập viện trung bình 74% ở nhóm người hơn 70 tuổi và khoảng 84% ở các nhóm có nguy cơ cao.

* Tại châu Á, Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen đã ký ban hành một nghị định mới về các biện pháp phòng, chống dịch, trong đó có một số hạn chế đối với người dân và hoạt động kinh doanh. Sáng 1-4, chính quyền thủ đô Phnôm Pênh quyết định áp dụng lệnh giới nghiêm trong hai tuần, tạm thời ngừng hoạt động kinh doanh và tụ tập đông người, hạn chế các hoạt động giao thông, trừ các dịch vụ thiết yếu và giao đồ thực phẩm.

* Chính phủ Nhật Bản sẽ áp dụng quy định về các biện pháp phòng dịch trọng điểm đối với ba tỉnh Ô-xa-ca, Hy-ô-gô và Mi-y-a-ghi trong khoảng thời gian một tháng, kể từ ngày 5-4. Chính quyền các địa phương được quyền đưa ra yêu cầu hợp tác và áp dụng biện pháp cưỡng chế với các trường hợp vi phạm quy định phòng dịch.

* Bộ Ngoại giao Mi-an-ma thông báo sẽ gia hạn lệnh hạn chế nhập cảnh đối với tất cả các du khách đến ngày 30-4 tới. Ngoài ra, các dịch vụ hàng không quốc tế cũng sẽ tạm dừng đến cuối tháng 4 nhằm ngăn chặn nguy cơ các ca mắc Covid-19 xâm nhập.

* Kể từ ngày 1-4, Thái-lan bắt đầu nới lỏng các biện pháp kiểm soát Covid-19 đối với người nhập cảnh nhằm thúc đẩy du lịch, rút ngắn thời gian cách ly từ 14 ngày xuống còn 10 ngày. Ngân hàng Trung ương Thái-lan dự báo lượng khách du lịch tới Thái-lan trong năm 2021 sẽ chỉ đạt ba triệu lượt.

* Trong khi đó, giới chức Ô-xtrây-li-a cho biết sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa tại thành phố Bri-xbên, bang Quyn-xlen sau khi bang này chỉ ghi nhận một ca mắc mới trong ngày. Tuy nhiên, chính quyền bang yêu cầu người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch, trong đó có việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giãn cách xã hội.

* Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo làn sóng Covid-19 mới đang hoành hành ở khu vực châu Mỹ có thể sẽ kéo dài hơn so với trước đây, đồng thời khuyến cáo các nước siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. PAHO cũng xác định, có ít nhất một trong ba loại biến thể của Covid-19 có sức lây lan mạnh hơn nhiều tại 32 nước và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cac-nuoc-gia-han-bien-phap-phong-dich-640613/