Các nước Hội đồng Bảo an quan ngại gia tăng giao tranh quân sự đe dọa tiến trình chính trị tại Yemen

Sáng 18/2, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen và nghe báo cáo về hoạt động của Ủy ban được thành lập theo NQ 2140 về Yemen (Ủy ban 2140).

Hội đồng Bảo an họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen và nghe báo cáo về hoạt động của Ủy ban 2140.

Hội đồng Bảo an họp trực tuyến, thảo luận định kỳ hàng tháng về tình hình Yemen và nghe báo cáo về hoạt động của Ủy ban 2140.

Đặc phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Yemen Martin Griffiths, Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock, Đại sứ Inga Rhonda King, Chủ tịch Ủy ban 2140 đã báo cáo cập nhật tình hình tại cuộc họp.

Các đại diện của LHQ bày tỏ quan ngại về các cuộc giao tranh quân sự thời gian qua tại Yemen, đặc biệt là tại tỉnh Marib, thành phố cảng Houdaydah và các cuộc tấn công vào lãnh thổ Saudi Arabia.

Người dân Yemen đang phải đối mặt với nguy cơ nạn đói, trong đó, 2,3 triệu trẻ em đang trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng. Ông Mark Lowcock cho rằng hòa bình cho Yemen chỉ có thể có được khi nguy cơ nạn đói được đẩy lùi.

Bên cạnh đó, ông Mark Lowcock cho rằng hoạt động nhân đạo tiếp tục gặp khó khăn do thiếu hụt tài chính, khủng hoảng kinh tế, giá cả hàng hóa tăng cao do chênh lệch sâu về tỷ giá, khiến tình hình Yemen ngày càng xấu đi. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cam kết hỗ trợ Yemen tại Hội nghị tài trợ cho Yemen sẽ được tổ chức vào ngày 1/3.

Các báo cáo viên hoan nghênh việc Mỹ dỡ bỏ quyết định coi lực lượng Ansar Allah là tổ chức khủng bố nước ngoài và bổ nhiệm Đặc phái viên của Mỹ về Yemen.

Ông Martin Griffiths thúc giục các bên liên quan chấm dứt giao tranh, nối lại thương lượng về lệnh ngừng bắn toàn quốc và yêu cầu Ansar Allah sớm cấp phép cho Nhóm chuyên gia Liên hợp quốc thực hiện nhiệm vụ trên tàu tàu chở dầu Safer ngoài khơi Yemen.

Ngoài ra, báo cáo trước HĐBA về hoạt động của Ủy ban 2140, Đại sứ Inga Rhonda King cho biết từ tháng 2/2020 đến 2/2021, Ủy ban 2140 họp 2 lần, nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của các nước thành viên đối với các báo của Nhóm chuyên gia (PoE) giúp việc cho Ủy ban.

Các nước thành viên HĐBA LHQ chia sẻ với những đánh giá của các báo cáo viên và lên án các vụ tấn công tại Marib và vào lãnh thổ Saudi Arabia. Các nước kêu gọi các bên liên quan không cản trở các hoạt động nhân đạo, bảo vệ thường dân; kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính để Yemen đẩy lùi nạn đói.

Các nước cũng kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các Hiệp định Stockholm và Riyadh. Bên cạnh đó, các nước đánh giá cao hoạt động của Ủy ban 2140 trong nhiệm kỳ vừa qua và vai trò của Chủ tịch Ủy ban.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Đình Quý quan ngại trước xu hướng leo thang quân sự tại Yemen, đặc biệt tại Marib và Houdaydah. Đại sứ kêu gọi các bên liên quan thực hiện lời kêu gọi lệnh ngừng bắn của Tổng Thư ký LHQ, chấm dứt các hoạt động quân sự và đối thoại để đạt được một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn toàn quốc.

Đại sứ Đặng Đình Quý ủng hộ việc tổ chức Hội nghị quốc tế về tài trợ cho Yemen hôm 1/3, kêu gọi các nhà tài trợ tiếp tục cam kết hỗ trợ cho Yemen và kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Đại diện Việt Nam cũng thúc giục các bên đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định Stockholm và Hiệp định Riyadh với vai trò trung gian của LHQ.

(theo Phái đoàn Việt Nam tại LHQ)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cac-nuoc-hoi-dong-bao-an-quan-ngai-gia-tang-giao-tranh-quan-su-de-doa-tien-trinh-chinh-tri-tai-yemen-137043.html