Các nước khu vực hạ lưu sông Mekong hợp tác về phát triển bền vững

Ngày 31/8, Diễn đàn tham vấn khu vực lần thứ 2 về dự án 'Hợp tác 3 bên về Phát triển bền vững tại hạ lưu sông Mekong dựa trên mối liên hệ Nước-Năng lượng-Thực phẩm (WEF)' đã được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan.

Toàn cảnh diễn đàn.

Diễn đàn có sự tham gia của đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về Hợp tác Nam-Nam (UNOSSC), Ủy hội sông Mekong (MRC), Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc (MSIT), cùng các đoàn đại biểu 4 nước hạ lưu sông Mekong gồm Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

Sau Diễn đàn tham vấn khu vực lần thứ nhất tại Bangkok ngày 28/6 vừa qua, kỳ tham vấn lần này tiến hành điểm lại những kết quả triển khai dự án trong năm 2022 và kế hoạch hành động năm 2023 của Nhóm Dự án.

Dự án “Hợp tác 3 bên về Phát triển bền vững tại hạ lưu sông Mekong dựa trên mối liên hệ Nước-Năng lượng-Thực phẩm (WEF)” được khởi động từ tháng 9/2021 và có thời gian thực hiện 5 năm (2021-2025), với kinh phí 4 triệu USD do Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc tài trợ.

Dự án tập trung vào việc cải thiện khả năng tiếp cận nước sạch, năng lượng và thực phẩm của các cộng đồng dân cư dễ bị tổn thương ở vùng hạ lưu sông Mekong, bao gồm các nước Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam.

UNOSSC chủ trì thực hiện dự án cùng với các đối tác khác, bao gồm Ban Thư ký Ủy hội sông Mekong (MRCS), Viện Mekong (MI) và Viện Chính sách khoa học công nghệ (STEPI) của Hàn Quốc.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Giám đốc UNOSSC Dima Al-Khatib cho biết, thông qua dự án này, UNOSSC mong muốn cung cấp năng lực và giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới phù hợp và tiết kiệm chi phí cho các cộng đồng được xác định để nâng cao sinh kế, đặc biệt là thông qua khả năng tiếp cận tốt hơn với nước sạch, năng lượng và thực phẩm. UNOSSC cũng hy vọng những thí điểm này mang lại kết quả tốt để có thể nhân rộng mô hình sang các địa phương khác.

Giám đốc UNOSSC Dima Al-Khatib.

Bà Dima chia sẻ: “UNOSSC đã phân tích thách thức phát triển ở tiểu vùng Mekong, bao gồm cả những nhu cầu cụ thể ở cấp cộng đồng, đồng thời tham khảo ý kiến chặt chẽ với Ủy ban sông Mekong quốc gia và các nhà lãnh đạo cộng đồng để xác định địa điểm thích hợp ở mỗi quốc gia có thể cải thiện sinh kế và phù hợp với các giải pháp kỹ thuật liên quan của Hàn Quốc. Song song đó, dự án cũng vạch ra các sáng kiến tương tự liên quan đến nước sạch, năng lượng và thực phẩm ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia mà dự án có thể rút ra những tác động chính khi triển khai thí điểm”.

Tại Diễn đàn, các nhóm đại biểu Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đã chia sẻ và thảo luận về việc lựa chọn các địa điểm tại mỗi nước để thực hiện thí điểm dự án, về thách thức đặt ra và các giải pháp tiềm năng.

Theo ông Santi Baran, phụ trách chiến lược và đối tác của MRC, một số thách thức chính mà các nước ở hạ lưu sông Mekong hiện nay đang phải đối mặt là thiếu nước sạch ở một số cộng đồng vùng sâu vùng xa, tình trạng xâm nhập mặn ảnh hưởng đến tiếp cận nước ngọt ở vùng đồng bằng, cùng vấn đề lũ lụt tại các làng ven sông.

Tại diễn đàn, các vấn đề này cũng đã được 4 nước đề cập bên cạnh những thách thức khác, như tình trạng mực nước thay đổi ảnh hưởng đến nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, vấn đề tưới tiêu và tác động tới sản xuất lúa gạo, năng lượng…

Ông Santi tin tưởng rằng, dự án với công nghệ Hàn Quốc có thể giúp giải quyết một số thách thức nêu trên, như nâng cao khả năng tiếp cận nước sạch, giám sát xử lý nước nhiễm mặn và thiết lập hệ thống cảnh báo sớm lũ lụt...

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/cac-nuoc-khu-vuc-ha-luu-song-mekong-hop-tac-ve-phat-trien-ben-vung-post770307.html