Các nước phê duyệt tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Nhiều nước châu Âu như Pháp, Tây Ban Nha, Đức… đã phê duyệt tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 tuổi trở lên với một số điều kiện nhất định.

Pháp

Pháp bắt đầu cung cấp vắc xin Covid-19 cho tất cả trẻ em trên 12 tuổi vào ngày 15/6. Hơn 2 triệu trẻ em, khoảng 40% trong độ tuổi 12-17, đã được tiêm mũi đầu tiên.

Động thái này gây ra những mâu thuẫn gay gắt giữa một số cặp vợ chồng. Do đó, Pháp cho phép thiếu niên có thể tiêm vắc xin với sự chấp thuận của cha hoặc mẹ.

Từ cuối tháng 9, các thiếu niên cũng cần thẻ sức khỏe như người lớn (chứng nhận tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính gần đây) để đến các quán cà phê, địa điểm giải trí, sự kiện công cộng, đi tàu đường dài hoặc tham gia hoạt động thể thao có tổ chức.

Tây Ban Nha

Tiêm vắc xin tại Gran Canaria (Tây Ban Nha)

Tiêm vắc xin tại Gran Canaria (Tây Ban Nha)

Tùy thuộc vào từng vùng của Tây Ban Nha, tỷ lệ tiêm vắc xin Covid-19 cho thanh thiếu niên từ 12 tới 19 tuổi có thể dao động rất lớn từ 1 tới 40%.

Vào đầu tháng 8, vùng Catalonia mới bắt đầu cho phép trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đặt lịch hẹn tiêm vắc xin.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, họ muốn tiêm chủng cho trẻ vị thành niên ít nhất hai tuần trước khi năm học bắt đầu vào tháng 9. Theo ông Amos Garcia Rojas, người đứng đầu Hiệp hội Tiêm chủng Tây Ban Nha, việc đồng ý tiêm vắc xin trong nhóm tuổi này rất cao.

Italy

Italy đặt mục tiêu tiêm chủng cho phần lớn thanh thiếu niên trước khi khai giảng năm học mới vào tháng 9. Vắc xin Pfizer đã được cấp phép cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi vào cuối tháng 5. Vắc xin Moderna cũng vừa được chấp thuận cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi.

Một chiến dịch truyền thông đã thu hút gần 35% thanh niên từ 12 đến 19 tuổi tiêm mũi đầu tiên, 18% đã tiêm cả hai mũi.

Hà Lan

Hà Lan bắt đầu cung cấp tiêm vắc xin cho trẻ trên 12 tuổi vào đầu tháng trước. Trẻ có thể tự đưa ra quyết định nhưng khuyến khích nên thảo luận với cha mẹ.

Bộ trưởng Y tế, Hugo de Jonge, cho biết ông hy vọng ngày càng nhiều trẻ được tiêm vắc xin Covid-19 để tránh nguy cơ trường học phải đóng cửa.

Thụy Điển

Thụy Điển bắt đầu mở lịch hẹn tiêm vắc xin cho trẻ vị thành niên từ 16 đến 18 tuổi. Trong khi đó, ở nhóm 12-16 tuổi, chỉ những trẻ thuộc nhóm nguy cơ hoặc sống chung với người có nguy cơ cao mới được tiêm vắc xin.

Đức

Ủy ban thường trực của Đức về tiêm chủng khuyến cáo chỉ tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi nếu có nguy cơ mắc bệnh, với lý do không đủ dữ liệu về những ảnh hưởng lâu dài có thể xảy ra. Cho đến nay, 20% trong số nhóm trẻ 12-17 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi và gần 10% được tiêm chủng đầy đủ.

Mỹ

Ở Mỹ, khoảng 40% thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi đã được tiêm ít nhất một liều vắc xin.Trong tuần đầu tiên sau khi vắc xin Pfizer được cấp phép, khoảng 600.000 trẻ đã được tiêm chủng.

Chiến dịch đã bị chậm lại khi ghi nhận những trường hợp hiếm gặp viêm cơ tim ở trẻ mới chủng ngừa. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ tiếp tục khuyến cáo tất cả những người trên 12 tuổi nên được tiêm phòng vắc xin Covid-19.

An Yên (Theo Guardian)

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/cac-nuoc-tiem-vac-xin-covid-19-cho-tre-em-764895.html