Nga đẩy mạnh tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19 cho một nhóm công dân

Ngày 26/10, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova thông báo, tiêm chủng bắt buộc ngừa Covid-19 cho một số nhóm công dân nhất định đã được tiến hành ở 84 khu vực của Liên bang Nga.

Theo bà Anna Popova, các biện pháp này bắt đầu được đưa ra, trước khi Tổng thống V.Putin ký sắc lệnh về những ngày không làm việc, từ ngày 30/10 đến ngày 7/11, giữ nguyên lương cho người lao động. Bà nhấn mạnh rằng, việc tiêm vaccine trong một số ngành là cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ an toàn cho người tiêu dùng.

Trước đó, Tổng thống V.Putin đã lưu ý về quyền của các khu vực, theo luật, bắt buộc tiêm phòng cho một số loại công dân. Đồng thời ông tuyên bố, cần phải tăng tỷ lệ tiêm chủng và kêu gọi người dân tích cực hơn trong việc đi tiêm. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh rằng: “Chỉ có hai cách để vượt qua giai đoạn này: bị mắc bệnh hoặc tiêm phòng. Nhưng tốt hơn là nên tiêm phòng, thể hiện trách nhiệm, thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, cho người thân của mình”.

(Ảnh: izvestia)

(Ảnh: izvestia)

Thời gian qua, ở Thủ đô Moscow, chính quyền đã có các biện pháp khuyến khích để người dân đi tiêm nhiều hơn. Mới đây, Thị trưởng Sergei Sobyanin đã tuyên bố, những công dân trên 18 tuổi đi tiêm vaccine ngừa Covid-19 với một liều đầu tiên hoặc tiêm nhắc lại từ ngày 18/10 đến 21/11 sẽ được tham gia quay xổ số trúng căn hộ.

Việc quay xổ số bắt đầu từ ngày 27/10 và diễn ra trong 5 tuần, mỗi tuần có 2 căn hộ sẽ được trao cho người trúng giải. Người đứng đầu thành phố bày tỏ hy vọng rằng, đây sẽ trở thành một động lực bổ sung để người dân đi tiêm. Trước đó, chính quyền Moscow đã tặng quà, hỗ trợ 10.000 rup cho những người trên 65 tuổi tiêm vaccine. Trong những ngày không làm việc, thành phố vẫn mở cửa các điểm tiêm chủng, thậm chí tăng thêm để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, theo khuyến nghị mới của Tổng thống Putin đối với chính quyền các khu vực, những người dân đi chủng ngừa sẽ được nghỉ hai ngày có lương.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Y tế Nga cũng đã cho phép phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ được chủng ngừa bằng vaccine Sputnik-V. Theo chỉ dẫn sử dụng Sputnik V phòng Covid-19, các phụ nữ nuôi con bằng sữa của mình đã được loại trừ khỏi danh sách chống chỉ định tiêm vaccine này.

Từ đầu tuần này, 6 khu vực của Nga đã bắt đầu cho người dân nghỉ làm giữ nguyên lương và siết chặt nhiều biện pháp hạn chế để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm Covid-19 đang bùng phát mạnh ở nước này.

Tại nước Cộng hòa Khakassia, chính quyền đã ban hành giờ giới nghiêm, từ 28/10 đến 7/11, cấm người dân rời khỏi nhà từ 22h đến 6h. Các trường hợp ngoại lệ sẽ được thực hiện đối với nhân viên của các doanh nghiệp làm việc liên tục, cũng như đối với một số đối tượng công dân khác. Công dân trên 60 tuổi phải tự cách ly, không được đi khỏi nơi cư trú.

Các cơ sở giáo dục của nước Cộng hòa Khakassia từ ngày 27/10 cho học sinh nghỉ học. Ngoài ra, nước cộng hòa này trở thành khu vực đầu tiên của Nga, nơi giao thông công cộng bị đình chỉ một phần vào những ngày này.

Theo người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga Anna Popova, trong hai tuần qua, tỷ lệ mắc Covid-19 tăng từ 8 - 15% đã được ghi nhận ở tất cả các khu vực của Nga. Ngoài ra, tại 32 khu vực, tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng đáng kể, vượt quá mức trung bình của cả nước. Trong ngày qua, tại Nga đã phát hiện gần 36.500 ca nhiễm mới, số tử vong là hơn 1.100 người, cao nhất kể từ đầu đại dịch./.

Anh Tú/VOV-Moscow

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nga-day-manh-tiem-chung-bat-buoc-ngua-covid-19-cho-mot-nhom-cong-dan-900748.vov