Các quan chức Malaysia nói gì sau trận thua của đội nhà trước ĐT Việt Nam?

Gác lại nỗi buồn vì không thể giành cup vô địch AFF 2018, các quan chức Malaysia đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam, đồng thời khẳng định rằng đội tuyển Malaysia sẽ giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo.

Dù bị đội tuyển Việt Nam đánh bại với tổng tỷ số 3-2 trong trận chung kết AFF Cup 2018, nhưng các quan chức Malaysia đều phải thừa nhận rằng trong trận chung kết lượt về, những con rồng vàng đã chơi rất tốt. Gác lại nỗi buồn vì không thể giành cup vô địch AFF, các quan chức Malaysia đã gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Sau khi trận đấu kết thúc không bao lâu, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, Bộ trưởng 26 tuổi của Bộ Thanh thiếu niên và Thể Thao Malaysia đăng trên trang cá nhân Instagram và Twitter: “Hệ thống bán vé tại Việt Nam rất hiệu quả. Tự tôi đã được vào sân. Chúng ta phải học hỏi họ rất nhiều. Xin chúc mừng Việt Nam và Malaysia ơi, chúng ta sẽ trở lại và mạnh mẽ hơn“.

Bộ trưởng trẻ tuổi nhất Malaysia chúc mừng Việt Nam vô địch.

Không chỉ vậy, Bộ trưởng Syed Saddiq còn đăng tải đoạn video đưa tin về không khí đi bão ở Việt Nam sau trận chung kết. Bộ trưởng 26 tuổi viết: “Không khí tại Việt Nam bây giờ. Giao thông tắc nghẽn với một biển người“. Đoạn video sau khi đăng tải vài giờ trên Twitter đã thu hút hơn 11 nghìn lượt xem và hàng trăm lượt bình luận.

Trên trang Twitter cá nhân, phó thủ tướng Malaysia bà Wan Azizah Wan Ismail cũng gửi lời chúc mừng tới đội tuyển Việt Nam sau chiến thắng ở trận chung kết. Phó thủ tướng viết: “Đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn Malaysia, xin chúc mừng Việt Nam đã giành cup vô địch. Xin chúc mừng những con hổ Mã Lai đã lọt vào trận chung kết“.

Phó thủ tướng Malaysia chúc mừng đội tuyển Việt Nam giành vị trí quán quân trong mùa giải AFF Cup 2018.

Trao đổi với phóng viên sau trận đấu, Thủ tướng Malaysia pTun Mahathir bin Mohamad cũng chia sẻ, đội bóng Malaysia đã chơi rất tốt và ông tin rằng những con hổ Mã Lai sẽ giành chiến thắng trong tương lai. “Tôi hy vọng các cầu thủ và HLV của chúng ta không quá thất vọng và hãy xem đây là một kinh nghiệm để cải thiện kỹ năng thiếu sót của họ. Tôi tin chắc rằng với một chút nỗ lực, đội tuyển của chúng ta sẽ có khả năng giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo“, ông Tun Mahathir nói.

Thủ tướng Malaysia ông Tun Mahathir bin Mohamad chia sẻ sau trận chung kết AFF.

Nhận xét về trận đấu, Thủ tướng Tun Mahathir nói rằng đội tuyển Malaysia thiếu một chút may mắn. Thủ tướng Tun Mahathir chia sẻ: “Mặc dù họ đã cố gắng ghi bàn nhiều lần trước khung thành của Việt Nam, nhưng bằng cách nào đó, quả bóng lại rơi vào chân cầu thủ Việt Nam và họ sẽ đá quả bóng ra xa gôn của họ. Vì vậy, cơ hội ghi bàn của đội tuyển chúng ta là rất thấp“.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/kham-pha/cac-quan-chuc-malaysia-noi-gi-sau-tran-thua-cua-doi-nha-truoc-dt-viet-nam-4264817.html