Các quan chức Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ nhóm họp để thảo luận vùng đệm Idlib

Các quan chức Nga và Iran dự kiến gặp đối tác Thổ Nhĩ Kỳ tại Moscow vào ngày hôm nay (23-10) để thảo luận về vùng đệm Idlib của Syria.

Địa điểm tổ chức các cuộc hòa đàm Syria ở Astana

"Một cuộc họp giữa các quan chức Nga, Iran, Thổ Nhĩ Kỳ để bàn về vùng đệm Idlib được lên kế hoạch vào ngày hôm nay (23-10)", TASS dẫn lời một quan chức Nga nói.

Theo TASS, cuộc họp được tổ chức tại Moscow giữa Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Trung Đông và các nước châu Phi Mikhael Bogdanov, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hussein Ansari và Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Sedat Onal.

Cuộc họp sẽ bao gồm nhiều chủ đề, trong đó chú trọng đến thỏa thuận Sochi từ ngày 17-9 đã được triển khai một phần.

Trước đó, theo thỏa thuận đạt được hồi giữa tháng 9-2018 được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bảo trợ, tỉnh Idlib sẽ được thiết lập vùng đệm phi quân sự và phiến quân sẽ phải đầu hàng, rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng đệm trước ngày 10-10.

Tuy nhiên, diễn biến hiện nay cảnh báo tình trạng không mấy khả quan cho tình hình ở Idlib.

Vũ Tú (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-gioi/cac-quan-chuc-nga-iran-tho-nhi-ky-nhom-hop-de-thao-luan-vung-dem-idlib/787324.antd