Các quốc gia ASEAN muốn đăng cai FIFA World Cup: Không dễ

Ý tưởng về cuộc đua tranh quyền đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup 2034 của khối ASEAN gây nhiều tranh cãi bởi tính khả thi của nó.

1. Ý tưởng này xuất phát từ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 vừa được tổ chức ở Bangkok, khi Thủ tướng của nước chủ nhà, ông Prayut Chan-o-cha cho biết các nhà lãnh đạo trong khu vực Đông Nam Á cùng cam kết hỗ trợ để khởi động cuộc tranh quyền đăng cai FIFA World Cup 2034. Ngay sau đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) cũng cam kết sẽ hỗ trợ mọi thủ tục, quy định để các quốc gia khu vực đưa ra một giá thầu chung nhằm chạy đua thành nước chủ nhà ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Người đúng đầu AFF, Chủ tịch Khiev Sameth trong bài trả lời phỏng vấn mới đây cũng khẳng định: “ASEAN là khối kinh tế lớn thứ ba ở châu Á và lớn thứ bảy trên thế giới, có khả năng tổ chức một kỳ World Cup thành công. Một World Cup do ASEAN tổ chức sẽ tạo ra lợi ích kinh tế và thể thao cho khu vực này, đồng thời cũng sẽ tăng cường đoàn kết giữa 640 triệu người dân”.

Thực ra đây không phải là ý tưởng mới, bởi trước đó các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Indonesia cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc đồng đăng cai World Cup 2034, khi mà giải đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sẽ trở lại với châu Á theo lịch tổ chức luân phiên giữa các châu lục.

Rồi bên cạnh sự ổn định về chính trị và sức phát triển mạnh mẽ về kinh tế, trong nhiều năm qua ASEAN còn là điểm đến của các sự kiện thể thao quốc tế lớn của châu lục và thế giới. Bóng đá và mô hình nhiều quốc gia cùng đăng cai tổ chức cũng chẳng là ngoại lệ khi vào năm 2007, Việt Nam - Thái Lan cùng Malaysia là đồng chủ nhà và tổ chức thành công giải vô địch bóng đá châu Á ASIAN Cup.

Riêng với FIFA World Cup xu hướng đồng chủ nhà bắt đầu vào năm 2002 khi Nhật Bản và Hàn Quốc cùng tổ chức, nay đã trở nên rất phổ biến khi giảm tải gánh nặng tài chính cho quốc gia đăng cai. Cụ thể, vòng chung kết FIFA World Cup 2026 tới đây do 3 nước đồng tổ chức là Mỹ, Canada và Mexico. Cũng không chỉ riêng khối ASEAN mà nhiều khu vực khác trên thế giới cũng đang chạy đua theo hướng này.

2. Có thể còn lâu nữa trình độ bóng đá Đông Nam Á mới đủ sức giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup, nhưng rõ ràng, với tiềm năng và thực lực của mình, các quốc gia trong khu vực có thể với tới ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng vai trò của nước chủ nhà. Đó là điều không thể phủ nhận, nhưng cũng lại là sự rắc rối vì thiếu tính khả thi.

Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, chính những người trong cuộc đã lên tiếng cho rằng việc 10 quốc gia ASEAN cùng xin đăng cai là khó có thể, bất chấp trong tiền lệ đã có liên minh Nhật Bản - Hàn Quốc, hay tới đây là Canada - Mỹ - Mexico. Lý do, đến World Cup 2034 khả năng sẽ có 48 đội được quyền tham dự vòng chung kết và châu Á chỉ có 8,5 suất, nhưng vậy 10 suất cho 10 chủ nhà ASEAN thuộc châu Á là điều không thể.

Trả lời báo chí gần đây, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) Hamidin Mohd Amin phân tích: "Hãy nhớ rằng, khi cùng tổ chức một kỳ World Cup như Mỹ, Canada và Mexico vào năm 2026 – họ sẽ tự động đủ điều kiện tham dự với tư cách chủ nhà. Ở Đông Nam Á thì có một chút khác biệt và 10 quốc gia không thể cùng nhau đăng cai. Ngay cả khi chỉ có năm hoặc sáu quốc gia ASEAN, Nhật Bản và Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia châu Á cũng không đồng ý bởi suất tham dự của châu lục bị cắt giảm".

Ngoài ra, đến năm 2034, theo lịch xoay vòng, châu Á sẽ lại là địa điểm đăng cai tổ chức, nhưng hiện nay đã xuất hiện nhiều ứng cử viên tiềm năng như liên minh Australia - New Zealand; Australia - Indonesia; Trung Quốc hay các quốc gia châu Phi như: Ai Cập, Zimbabwe, Nigeria.

3. Tất nhiên, đây mới chỉ dừng về mặt ý tưởng và còn rất nhiều công đoạn để triển khai thành kế hoạch chính thức đệ trình lên FIFA, nhưng cũng có thể sớm khẳng định rằng, việc 10 quốc gia ASEAN đăng cai là không thể.

Theo Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompunmuang, điều quan trọng lúc này là một kế hoạch rõ ràng từ các Chính phủ Đông Nam Á trong việc đồng tổ chức FIFA World Cup 2034. Và khả thi hơn là có từ 2 đến 3 quốc gia cùng xin đăng cai.

Còn tờ FOX Sports phiên bản châu Á mới đây cho rằng với những bước phát triển vượt bậc trong thời gian qua, Việt Nam xứng đáng đại diện cho Đông Nam Á tham dự đấu trường này cùng Thái Lan, đội bóng của truyền thống hàng đầu.

Khó, nhưng phương án này là có thể!

Ngọc Minh

Nguồn Hải Quan: https://baohaiquan.vn/cac-quoc-gia-asean-muon-dang-cai-fifa-world-cup-khong-de-107565.html