Các sân vận động, đấu trường nổi tiếng ở Philippines

Sân thi đấu Philippine Arena, sân vận động Binan... đều là các sân vận động nổi tiếng tại Philippines. Bạn có thể check-in và theo dõi các trận đấu của SEA Games 30 tại đây.

Philippine Arena: Đây là sân thi đấu trong nhà lớn nhất thế giới với sức chứa 55.000 chỗ. Sân Philippine Arena được động thổ vào tháng 8/2011 và chính thức khánh thành vào 21/7/2014. Tổng kinh phí xây dựng sân thi đấu này là 213 triệu USD. Ảnh: Picosio.

Ý tưởng thiết kế ban đầu của đấu trường Philippine Arena được lấy cảm hứng từ cây Narra, một biểu tượng của quốc gia này và gốc cây Banyan. Mái nhà được thiết kế dựa trên hình ảnh của túp lều Nipa. Địa điểm này là nơi được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc SEA Games 30. Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây không chỉ theo dõi các trận đấu mà còn check-in nhiều tấm hình đẹp. Ảnh: Howlingpixel, Twitter.

Ý tưởng thiết kế ban đầu của đấu trường Philippine Arena được lấy cảm hứng từ cây Narra, một biểu tượng của quốc gia này và gốc cây Banyan. Mái nhà được thiết kế dựa trên hình ảnh của túp lều Nipa. Địa điểm này là nơi được lựa chọn để tổ chức lễ khai mạc SEA Games 30. Đây cũng là lần đầu tiên lễ khai mạc SEA Games được tổ chức tại một sân vận động trong nhà. Du khách từ khắp nơi trên thế giới đến đây không chỉ theo dõi các trận đấu mà còn check-in nhiều tấm hình đẹp. Ảnh: Howlingpixel, Twitter.

Sân vận động Binan: Đây là địa điểm thường xuyên tổ chức các giải đấu bóng đá và điền kinh tại Philippines. Liên đoàn bóng đá Philippines cùng chính quyền thành phố đã xây dựng sân bóng này vào năm 2015. Mặt cỏ trên sân Binan là cỏ nhân tạo. Đặc biệt nó chỉ có một khán đài với sức chứa là 2.580 chỗ ngồi. Ảnh: Binan Football Stadium, Kcapul.

Sân vận động này là nơi đội tuyển U22 Việt Nam gặp Brunei, Thái Lan, Lào trong 3 trận đấu tại SEA Games 30. Ban tổ chức cũng đã lắp thêm 150 ghế ở khán đài A và 600 ghế ở phía đối diện để phục vụ khán giá tới cổ vũ cho các đội tuyển. Ảnh: 5th Minute Of Added Time, CIOBinan.

Mall of Asian of Arena: Đây là một đấu trường trong nhà, thuộc khu khu phức hợp SM Mall of Asia tại Bay City, Pasay (Philippines). Mall of Asian of Arena chính thức khai trương vào ngày 21/5/2017. Sân có sức chứa 15.000 chỗ ngồi cho các sự kiện thể thao và sức chứa toàn bộ nhà là 20.000 chỗ. Ảnh: Weebly.

Du khách từng đến đây chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi đến địa điểm này và cảm thấy không khí thật tuyệt vời. Đấu trường nằm trong khu phức hợp nên bạn có thể thuận tiện mua cà phê, thức ăn nhẹ trong khi chờ đợi các sự kiện diễn ra. Chỗ ngồi tại đây thoải mái và cung cấp tầm nhìn tốt". Đây hứa hẹn là một điểm đến lý tưởng để bạn tận hưởng không khí sôi động cùng các sự kiện, trận đấu thể thao. Ảnh: Mall of Asia Arena.

Sân vận động Panaad: Panaad là sân vận động đa năng nằm bên trong khu liên hợp thể thao và công viên Panaad ở Barangay Mansilingan, thành phố Bacolod (Philippines). Sân vận động và công viên rộng 25 ha. Tại đây có khoảng 60.000 cây bạch đàn được trồng xung quanh. Ảnh: Callmepromdi.

Panaad là nơi đã diễn ra nhiều sự kiện thể thao, lễ hội, buổi hòa nhạc. Du khách từng đến đây chia sẻ: "Panaad thực sự là nơi lý tưởng để bạn khám phá văn hóa địa phương. Khu vực công viên có nhiều trái cây và thức ăn cho bạn lựa chọn. Đặc biệt, bạn có thể chụp ảnh ở bất cứ đâu tại sân vận động mà không tốn phí. Ảnh: Ivivu, Ceresnegrosfc.

Sân đấu diễn ra lễ khai mạc SEA Games độc nhất lịch sử Sân đấu trong nhà Philippine Arena (Bulacan, Philippines) được ban tổ chức chọn làm điểm diễn ra lễ khai mạc SEA Games 30, đánh dấu sự kiện chưa từng có tiền lệ.

Khánh Vân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-san-van-dong-dau-truong-noi-tieng-o-philippines-post1016240.html