Các sự cố trên sông, biển đã và đang được ứng cứu, xử lý

Ngày 1/12, Văn phòng Ủy ban quốc gia ứng phó với sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cho biết, lúc 14 giờ ngày 1/12, tàu cá NA 93672 TS có 7 ngư dân đã được tàu cá NA 95138 TS lai kéo về cảng Lạch Quèn, tỉnh Nghệ An an toàn.

Trước đó, tàu NA 93672 TS bị hỏng máy chính vào lúc 6 giờ ngày 29/11 khi đang cách phía Đông Nam Cửa Lò, tỉnh Nghệ An khoảng 48 hải lý.

Tàu hàng Nordana Sophia có 18 ngư dân quốc tịch Thái Lan, trọng tải 8.976 tấn, bị thủng buồng máy và chìm lúc 9 giờ 20 phút ngày 28/11, cách phía Đông Bắc mũi Ròn Con, tỉnh Hà Tĩnh khoảng 4 hải lý. Trong ngày 1/12, hai tàu 926, 704 (thuộc Quân chủng Hải quân) đã thả 500m phao quây dầu ở phía Nam tàu bị nạn khoảng 1 hải lý để ứng phó sự cố dầu tràn.

Tàu vận tải Toàn Phát 68 có 11 ngư dân chở 2.950 tấn Clinke hành trình từ Hải Phòng đi Cần Thơ bị chìm lúc 10 giờ 50 phút ngày 30/11, cách phía Đông mũi Yến, cảng Quy Nhơn, Bình Định khoảng 4 hải lý. Ngày 1/12, các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp với chủ tàu theo dõi nắm chắc tình hình sẵn sàng ứng phó với cố dầu tràn.

Trước đó, tàu cá TH 90705 TS có 9 ngư dân bị hỏng hộp số lúc 22 giờ ngày 26/11 ở vị trí cách phía Đông cửa Nhật Lệ, tỉnh Quảng Bình khoảng 44 hải lý. Ngày 30/11, tàu bị sự cố đã được tàu TH 90234 TS cùng tàu địa phương hỗ trợ lai kéo về bờ. Dự kiến ngày 2/12, tàu sẽ về đến bến Hoàng Trường, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Lúc 8 giờ ngày 29/11, tại khu vực biển xã Ngọc Điệp, huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, tàu cá BV 3028 TS có 2 ngư dân bị hỏng máy, thả trôi dạt vào bờ mắc cạn. Lúc 16 giờ 30 phút ngày 30/11, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh điều 15 cán bộ chiến sĩ ra hiện trường phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức kéo tàu ra khỏi cạn an toàn.

Tàu cá BĐ 96215TS có 6 ngư dân bị hỏng máy, neo tại chỗ lúc 18 giờ ngày 28/11 ở vị trí cách phía Bắc bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 57 hải lý. Lúc 21 giờ ngày 30/11, tàu bị sự cố đã được tàu cá BĐ 97057 TS hỗ trợ lai kéo về cảng Thọ Quang, Đà Nẵng an toàn.

Tàu cá BV 99936 TS có 7 ngư dân bị hỏng máy, neo tại chỗ lúc 7 giờ ngày 27/11, cách phía Tây Nam Côn Đảo khoảng 85 hải lý. Lúc 21 giờ ngày 30/11, tàu bị sự cố đã được tàu cá (chưa rõ số hiệu) lai kéo vào Cà Mau an toàn.

Thắng Trung (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/cac-su-co-tren-song-bien-da-va-dang-duoc-ung-cuu-xu-ly-20191201202253244.htm