Các tập đoàn công nghệ nằm trong top 10 thương hiệu giá trị nhất

Ngày 28-5, tập đoàn truyền thông WPP và công ty tư vấn thương hiệu Kantar Millward Brown (Anh) công bố báo cáo xếp hạng 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2018 (BrandZ Top 100), cho thấy tổng giá trị thương hiệu của BrandZ Top 100 tăng lên mức kỷ lục 4.400 tỉ đô la Mỹ, cao hơn 750 tỉ đô la so với năm ngoái.

Trang tin Gulf News cho biết, 8 trong số 10 vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng thuộc về các tập đoàn công nghệ hoặc hoạt động trong các lĩnh vực có liên quan đến công nghệ. Bốn vị trí dẫn đầu thuộc về các tập đoàn của Mỹ. Google và Apple lần lượt nắm giữ vị trí số 1 và số 2, với giá trị thương hiệu lần lượt tăng 23% và 28% so với năm ngoái, lên các mức 302,1 tỉ đô và 300,6 tỉ đô la.

Top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới vẫn không có nhiều thay đổi trong nhiều năm qua.

Google đã giữ vị trí thứ nhất tám lần trong 12 năm qua. Amazon vươn lên vị trí thứ 3, xếp ngay trước Microsoft. Trong khi đó, tập đoàn Tencent vươn lên vị trí thứ 5, tăng ba bậc so với năm ngoái, với giá trị thương hiệu đạt 179 tỉ đô la, tăng 65%. Các vị trí tiếp theo là Facebook, Visa, McDonald’s, Alibaba và hãng viễn thông AT&T.

Như vậy, Trung Quốc lần đầu tiên có hai điện diện trong top 10 thương hiệu giá trị nhất thế giới là Tencent, Alibaba. Được xếp ở hạng 9, giá trị thương hiệu của Alibaba đạt 113 tỉ đô la, tăng gần gấp đôi so với năm ngoái nhờ tập đoàn này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực thanh toán di động và điện toán đám mây.

Doreen Wang, Giám đốc toàn cầu của BrandZ cho biết, sự cải thiện về vị trí xếp hạng chứng tỏ Tencent và Alibaba đã vượt qua nhiều rào cản mang đặc tính Trung Quốc để trở thành những thương hiệu lớn toàn cầu.

C.T

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/273237/cac-tap-doan-cong-nghe-nam-trong-top-10-thuong-hieu-gia-tri-nhat.html