Các tay vợt Đà Nẵng thống trị Giải quần vợt Trung Nam mở rộng

Các tay vợt của đội Đà Nẵng đăng quang 3 trong 4 nội dung Giải quần vợt Trung Nam mở rộng - Cup Golden Hills 2018.

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, Giải quần vợt Trung Nam mở rộng lần 2 - Cup Golden Hills 2018 đã đi đến nội dunh chung kết tại hệ thống sân tennis thuộc khu đô thị sinh thái Golden Hills (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Mọi sự tập trung đổ dồn về nội dung Đôi nam Siêu Cup, có sự góp mặt của các tay vợt là thành viên của đội tuyển quần vợt quốc gia như Phạm Minh Tuấn, Hoàng Thanh Trung, Trần Thanh Hoàng, Ngô Đức Dương, Bùi Trí Nguyên…

Minh Tuấn - Trí Nguyên vô địch đôi nam Siêu Cup.

Không phụ sự cổ vũ khán giả nhà, cặp đôi Phạm Minh Tuấn – Bùi Trí Nguyên (Đà Nẵng) đã đánh bại Trần Thanh Hoàng – Thịnh Q6. (TP HCM) để đăng quang ngôi vô địch.

Đồng hạng 3: Ngô Đức Dương – Nguyễn Thanh Ngộ (TP HCM) và Hoàng Thành Trung – Trần Lương Anh (Khánh Hòa).

Các tay vợt của đội Đà Nẵng đăng quang 3 trong 4 nội dung.

Nội dung Đôi nam nữ VTR1400, vô địch là Hoài Nam – Mai Trọng Hậu (Đà Nẵng). Nội dung Đôi nam VTR1450, đoạt ngôi vô địch: Lê Thanh Tuấn – Nguyễn Minh Vũ (DakLak).

Nội dung Đôi nam VTR1850 tiếp tục chiến thắng thuộc về các tay vợt chủ nhà: Nguyễn Hoàng – Sử Thành Phú (Đà Nẵng).

Giải quần vợt Trung Nam mở rộng lần 2 - Cup Golden Hills 2018 có 80 VĐV tham gia.

Các VĐV thi đấu ở 4 nhóm trình gồm: đôi nam nữVTR1400 (12 đôi), đôi nam VTR1450 (36 đôi), đôi nam VTR1850 (20 đôi) và đôi nam siêu cúp dành chocác VĐV chuyên nghiệp (12 đôi).

Giải đấu diễn ra từ ngày 02/05 đến ngày 04/05/2018. Tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng.

Chức vô địch đôi nam Siêu Cúp sẽ nhận được Cúp và số tiền thưởng lên tới 50 triệu đồng, vô địch nội dung đôi nam VTR1850 là 20 triệu đồng và 10 triệu đồng cho các trình VTR1450, VTR1400.

Nguyễn Tuấn

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/cac-tay-vot-da-nang-thong-tri-giai-quan-vot-trung-nam-mo-rong-d68972.html