Các tay vợt mạnh ra quân thuận lợi

Trong ngày khai mạc VTF Junior Tour 3 (3-8) diễn ra tại Cụm sân tennis Làng thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng), các tay vợt hạt giống đều có được khởi đầu suôn sẻ ở những trận đấu vòng bảng.

Hạt giống số 3 Phan Hoàng Phúc (Bạc Liêu) phải rất vất vả mới đánh bại được đối thủ Nguyễn Hoàng Minh (Kiên Giang).

NDĐT - Trong ngày khai mạc VTF Junior Tour 3 (3-8) diễn ra tại Cụm sân tennis Làng thể thao Tuyên Sơn (Đà Nẵng), các tay vợt hạt giống đều có được khởi đầu suôn sẻ ở những trận đấu vòng bảng.

Tại nội dung đơn nữ U12, hạt giống số 1 Ngô Bảo Ngân của chủ nhà Đà Nẵng có được thắng lợi không mấy vất vả 7-0 trước đối thủ Trần Tuệ Ngọc (Bắc Ninh); trong khi hạt giống số 3 Trần Phương Anh (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) cũng giành chiến thắng với tỷ số tương tự trước Phạm Hoàng Ngọc (Đà Nẵng).

Còn ở nội dung đơn nam U12, hạt giống số 3 Phan Hoàng Phúc (Bạc Liêu) phải trải qua set đấu rất vất vả mới đánh bại được đối thủ Nguyễn Hoàng Minh (Kiên Giang) với tỷ số 7-5. Trận đấu đáng chú ý tại nội dung đơn nam U16, tay vợt Trương Vinh Hiển (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh) có trận thắng áp đảo trước Bùi Trần Quang Huy (Sóc Trăng) sau hai set với tỷ số lần lượt là 6-0 và 6-3.

Các VĐV của đoàn Thái Nguyên đã có một ngày thi đấu đáng nhớ khi giành tới ba chiến thắng. Tại nội dung đơn nam U12, Trịnh Vũ Khang (Thái Nguyên) có thắng lợi thuyết phục trước Châu Vương Chấn Vũ (Sóc Trăng) với tỷ số 7-2; trong khi tay vợt Thái Nguyên khác là Trịnh Gia Bách cũng vượt qua Nguyễn Bá Phú (Gia Lai) với trận thắng 7-0. Còn tại nội dung đơn nam U10, Nguyễn Đức Hiếu (Thái Nguyên) thắng kịch tính trước Trần Lê Quang Thái (Đác Nông) với tỷ số sát nút 7-6(1).

Trong ngày thi đấu thứ 2 (4-8) của VTF Junior Tour 3, các tay vợt sẽ tiếp tục bước vào lượt đấu tiếp theo thuộc các trận vòng bảng.

VTF Junior Tour 3 quy tụ 190 tay vợt ở nội dung đơn cùng 58 VĐV ở nội dung đôi tới từ 23 đoàn trên toàn quốc, với nhiều tài năng trẻ sáng giá của làng quần vợt nước nhà như Tất Thái Nguyên, Trần Tiến Thịnh, Trần Phương Anh, Nguyễn Quang Vinh, Trần Thụy Thanh Trúc (Hưng Thịnh - TP Hồ Chí Minh); Phạm Hoàng Hiếu, Ngô Bảo Ngân (Đà Nẵng); Phạm La Hoàng Anh, Nguyễn Hiếu Minh, Nguyễn Thị Mai Linh (Hà Nội).

Các tay vợt sẽ tranh tài ở tổng cộng 14 nội dung, gồm: đơn nam U10, U12, U14, U16, U18; đơn nữ U10, U12, U14, U16, U18; đôi nam U14, U18 và đôi nữ U14, U18. Giải sẽ bế mạc vào ngày 10-8 tới.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/41094402-cac-tay-vot-manh-ra-quan-thuan-loi.html