Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm phiên 1/6

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 3,36%, hay 771,05 điểm, lên 23.732,52 điểm, trong khi chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2,21%, hay 63,08 điểm, lên 2.915,43 điểm.

Ảnh minh họa. (Nguồn: dnaindia)

Ảnh minh họa. (Nguồn: dnaindia)

Các thị trường chứng khoán trên khắp châu Á, dẫn đầu là thị trường Hong Kong, tăng điểm trong phiên 1/6 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump không áp đặt các biện pháp mạnh lên Trung Quốc như lo ngại.

Trong khi đó, việc các biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch COVID-19 tiếp tục được nới lỏng đã hỗ trợ các thị trường.

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong chốt phiên tăng 3,36%, hay 771,05 điểm, lên 23.732,52 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải tăng 2,21%, hay 63,08 điểm, lên 2.915,43 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản cũng lên điểm, nhờ hy vọng sẽ có thêm các doanh nghiệp mở cửa trở lại khi thủ đô Tokyo của nước này dỡ bỏ lệnh cấm đối với các cửa hàng bán lẻ và các hoạt động khác. Chỉ số này tăng 0,84%, hay 184,5 điểm, lên 22.062,39 điểm.

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,75%, hay 35,48 điểm, lên 2.065,08 điểm.

Các nhà giao dịch bán ra trước khi diễn ra cuộc họp báo của ông Trump liên quan đến kế hoạch của Trung Quốc về luật an ninh mới đối với Đặc khu hành chính Hong Kong, nhưng hành động của ông không nghiêm trọng như thị trường quan ngại.

Tổng thống Trump thông báo sẽ tước một số đặc quyền của Hong Kong và cấm một số sinh viên Trung Quốc học tập tại các trường đại học của Mỹ, đồng thời yêu cầu thực hiện các cuộc điều tra nhằm vào các công ty Trung Quốc niêm yết cổ phiếu tại các thị trường tài chính của Mỹ.

Theo nhà phân tích Tapas Strickland, thuộc National Australia Bank, điều quan trọng là Mỹ không áp thuế mới hay các lệnh trừng phạt, với thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc không bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, các cuộc biểu tình tại Mỹ đã gây lo ngại về sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 và gây thêm tác động đến nền kinh tế lớn nhất thế giới, khi nước này chuẩn bị nới lỏng các hạn chế.

Việc các biện pháp phong tỏa từng bước được nới lỏng trên khắp thế giới đang tăng thêm sự lạc quan cho các nhà giao dịch, khi các quán cà phê và quán bar bắt đầu mở cửa vào đầu mùa Hè.

Giới quan sát đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này, từ đó có thể đánh giá về thiệt hại kinh tế do việc phong tỏa gây ra.

Ngân hàng Trung ương châu Âu dự kiến sẽ công bố kế hoạch mua hàng tỷ USD trái phiếu vào ngày 4/6 nhằm đưa nền kinh tế khu vực ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 1/6, VN - Index tăng 14,2 điểm (1,64%) lên 876,67 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 476,5 triệu đơn vị, tương ứng giá trị hơn 7.354,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 286 mã tăng giá, 49 mã đứng giá và 99 mã giảm giá.

HNX - Index tăng 4,33 điểm (3,94%) lên 114,14 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 86,4 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 937,6 tỷ đồng. Toàn sàn có 114 mã tăng giá, 62 mã đứng giá và 58 mã giảm giá./.

Lê Minh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cac-thi-truong-chung-khoan-chau-a-tang-diem-phien-16/643317.vnp