Các tiệm làm tóc lượng khách tăng 50-60% so với ngày thường

Cuối năm là dịp để chị em phụ nữ đi làm đẹp, tút lại nhan sắc để đón Tết. Do đó, tại các tiệm làm tóc, những ngày cận Tết luôn đông nghẹt khách. Ước tính của các salon, cửa hàng làm tóc, lượng khách mấy ngày giáp Tết tăng 50-60% vì những ngày này một số cơ quan, đơn vị đã được nghỉ Tết nên chị em mới tranh thủ đi làm đẹp được. Tuy nhiên, qua khảo sát, giá các dịch vụ làm tóc vẫn không tăng so với ngày thường. Do đó, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, các tiệm làm tóc làm việc từ 8 giờ đến 21-22 giờ thay vì đóng cửa lúc 20 giờ như ngày thường.

Anh Tâm An, chủ tiệm tóc An (159, Nguyễn Văn Trỗi, TP.Vũng Tàu) cho biết, giá uốn, duỗi, nhuộm của tiệm ngày Tết vẫn như ngày thường. Cụ thể: uốn, duỗi vắc - xin và nhuộm đều có giá 650.000 đồng/lượt; nhuộm kết hợp với phục hồi cho tóc hư tổn có giá 800.000 đồng/lượt; uốn và duỗi phục hồi có giá 1.500.000 đồng/lượt. Những ngày này, mỗi ngày tiệm làm tóc An phục vụ cho khoảng 50-60 lượt khách, tăng gấp đôi so với ngày thường.

Khách hàng làm tóc rất đông tại tiệm làm tóc An.

Tin, ảnh: SONG THƯ

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201901/cac-tiem-lam-toc-luong-khach-tang-50-60-so-voi-ngay-thuong-835953/