Các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, đêm mưa rào và dông vài nơi

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 22-9, các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì hình thái thời tiết ngày nắng đẹp, đêm mưa rào và dông vài nơi. Tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa dông rải rác; Tây Nguyên và Nam Bộ đêm có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết ngày và đêm 22-9:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 58 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 đến 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 đến 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 đến 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

THANH HẢI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cac-tinh-bac-bo-ngay-nang-dem-mua-rao-va-dong-vai-noi-550203