Các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục kéo dài những ngày rét đậm

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết trong ngày 9/12, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục kéo dài những ngày rét đậm.

Ảnh minh họa.

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-17 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ.

Phía tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 24-26 độ.

Phía đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, phía Nam 19-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 23 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nguyễn Tuấn Khang

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/cac-tinh-bac-bo-tiep-tuc-keo-dai-nhung-ngay-ret-dam-post618200.html