Các tỉnh, thành phố tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2018

Sáng 20-4, đông đảo người dân, học sinh và những người đam mê đọc sách của TP Cảng đã tham dự Hội sách đường phố Hải Phòng 2018 tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật Hải Phòng.

Rất đông học sinh, người dân tham quan Hội sách đường phố Hải Phòng 2018.

Hội sách với sự tham gia của NXB Hải Phòng và tám cơ sở phát hành trên địa bàn, với 24 gian hàng và hơn 8.000 đầu sách thể loại phong phú, đa dạng: sách thiếu nhi, văn học, văn hóa xã hội, kinh tế, khoa học kỹ thuật… được giới thiệu đến người dân thành phố.

Cùng với Hội sách đường phố, điểm nhấn của chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam là cuộc thi Hùng biện về “Cuốn sách của tôi”. Cuộc thi thu đông đảo của học sinh 80 trường học trên địa bàn tham dự với hơn 1.500 bài dự thi. Nhiều địa phương có số lượng bài dự thi lớn như: quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và huyện Tiên Lãng… Nhiều bài viết đã thể hiện “cái nhìn” lạc quan về văn hóa đọc của giới trẻ, về nhận thức của thế hệ tương lai đối với tầm quan trọng của sách trong việc nâng cao nguồn tri thức, phục vụ việc học tập và giải trí.

Ban tổ chức đã trao giải xuất sắc cho Trường THPT Hồng Bàng, hai giải nhất cho Trường THPT Kiến An và Trường THCS Tô Hiệu (quận Lê Chân), cùng ba giải nhì, bốn giải ba và một giải phong cách.

* Sáng 20-4, tại Trung tâm triển lãm Hòa Bình, TP Đà Lạt, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và nhà sách Phương Nam, tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, thu hút đông đảo học sinh, sinh viên, du khách và người yêu mến sách tham dự.

Các em học sinh đến với ngày hội sách tại Lâm Đồng.

Tại Hội sách, Ban tổ chức trưng bày hàng nghìn ấn phẩm, với hơn 300 đầu sách về chính trị - xã hội, lịch sử, văn hóa, kinh tế, giáo dục và văn học - nghệ thuật, kỹ năng sống… Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra các hoạt động tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về sách; kêu gọi xây dựng các thư viện lưu động, quyên góp sách tặng các thư viện, trường học vùng sâu, vùng xa; biểu dương, nhân rộng các mô hình tủ sách gia đình, dòng họ có giá trị tại các địa phương. Qua đó, xây dựng và phát triển nền văn hóa đọc, tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội.

Ngày sách Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng diễn ra đến 24-4.

* Sáng 20-4, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 với chủ đề “Vì một xã hội học tập”.

Cắt băng khai mạc Ngày sách Việt Nam 2018 tại Nghệ An.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, tại Nghệ An đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức “Đường phố sách 2018” với 21 gian hàng sách tại Quảng trường Hồ Chí Minh từ ngày 20 đến 22-4; Triển lãm tranh, sách về lãnh tụ Hồ Chí Minh, sách chính trị - xã hội, sách về biển đảo, văn hóa, quê hương, đất nước, con người xứ Nghệ...

Thông qua Ngày sách Việt Nam, tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và cả cộng đồng xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập và học tập suốt đời. Mỗi người cần dành một khoảng thời gian quý báu trong ngày để đọc sách, làm giàu thêm vốn tri thức cho mình...

* Sáng 20-4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam (21-4). Ngày sách Việt Nam được tổ chức tại Hà Tĩnh trong ba ngày (từ 19 đến 21-4), nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng, tôn vinh giá trị của sách, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa to lớn của việc đọc sách, kỹ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đồng thời, góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng xã hội học tập; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với sách và văn hóa đọc; xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong đời sống xã hội.

Hàng trăm độc giả tham dự lễ khai mạc Ngày sách Việt Nam tại Hà Tĩnh.

Tại ngày hội, các đơn vị, doanh nghiệp ở trong và ngoài tỉnh đã mang đến triển lãm hơn 2.000 đầu sách phục bạn đọc thuộc mọi lứa tuổi.

Ngày sách Việt Nam tổ chức tại Hà Tĩnh năm nay còn gắn với các hoạt động triển lãm, trưng bày, tôn vinh các cá nhân và trường học có thành tích trong việc xây dựng, phát triển văn hóa đọc.

* Thực hiện Chương trình “Một triệu cuốn sách tặng trẻ em nghèo” và nhân dịp Ngày Sách Việt Nam , ngày 20-4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng 2.000 cuốn sách tặng học sinh huyện biên giới Ea Súp, tỉnh Đác Lắc.

Theo đó, 2.000 cuốn sách với 576 đầu sách được trao tặng cho các học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chu Văn An thuộc địa bàn xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đác Lắc.

Tổng giá trị của số sách trên là 30 triệu đồng.

Trong những năm qua, cùng với hoạt động tặng sách, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đác Lắc còn vận động, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ thêm học sinh vùng biên giới có điều kiện học tập; làm quen với văn hóa đọc và tiếp cận thông tin, giải trí trong và sau giờ học.

NGÔ QUANG DŨNG; MAI VĂN BẢO; THÀNH CHÂU; NGÔ TUẤN; TIẾN TRUNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/36146902-cac-tinh-thanh-pho-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-nam-2018.html