Các tổ chức nhập cuộc mạnh, sóng tăng sẽ sớm đến với Bitcoin?

Giá các đồng tiền mật mã lớn tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm qua. Vào cuối ngày, Bitcoin nằm tại 3.561 USD/BTC, giảm 0,3% so với ngày trước đó trên sàn Kraken. Đồng tiền mật mã lớn nhất thế giới này đã có 4 phiên đi xuống liên tiếp.

Một cơn sóng mạnh sắp đến?

Các đồng tiền mật mã khác phần lớn cũng đi xuống vào hôm qua. Đồng Ether giảm 0,3% xuống 120,1 USD; đồng XRP mất 0,1% còn 0,3 USD và đồng Litecoin giảm 0,9% xuống 40,7 USD. Ngược lại, đồng Bitcoin Cash tăng 0,6% lên 120,8 USD

Các hợp đồng Bitcoin kỳ hạn cũng kết thúc ngày trong sắc đỏ. Hợp đồng kỳ hạn tháng 3 trên sàn CBOE giảm 0,4% xuống 3.552 USD, trong khi hợp đồng kỳ hạn tháng 2 trên sàn CME giảm 0,2% xuống 3.565 USD.

Mati Greenspan, chuyên gia phân tích thị trường cao cấp tại eToro chia sẻ: “Những tác động của đợt phục hồi vào cuối tuần trước dường như đang dần mờ nhạt và thị trường tiền mật mã đang có những diễn biến trái chiều một cách kỳ lạ. Tất nhiên, sự điều chỉnh này chỉ ở mức tương đối và có thể dễ dàng đảo ngược trở lại, nhưng diễn biến vừa qua cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy sự phấn khích của các nhà đầu tư là quá sớm”.

Dù vậy, CEO của Grayscale Investments là Barry Silbert và nhà sáng lập Galaxy Digital Holdings, Mike Novogratz, dự đoán một đợt tăng giá đang sắp xảy ra. Silbert phát biểu trên CNBC: “Theo tôi nghĩ, Bitcoin đã thắng cuộc đua để trở thành vàng kỹ thuật số. Tôi chắc chắn lượng tiền đầu tư vào thị trường vàng truyền thống có thể sẽ không tiếp tục ở lại thị trường này nữa, thay vào đó sẽ đổ vào vàng kỹ thuật số là Bitcoin”.

Đồng quan điểm, Novogratz dự đoán tiền từ nhà đầu tư tổ chức sẽ bắt đầu đổ vào thị trường trong năm tới, điều này sẽ làm kích hoạt đợt tăng giá tiếp theo. Trả lời hãng tin Bloomberg, ông nói: “Một lượng nhỏ tiền từ các tổ chức cũng là một lượng tiền rất nhiều đối với thị trường còn non trẻ này”. Novogratz cũng đưa ra dự đoán giá sẽ tăng đến 8.000 USD/BTC trong 12 tháng tới.

Trong hội nghị tại Abu Dhabi vào ngày 13/2, Novogratz đã phát biểu: “Thị trường dường như đạt được sự cân bằng trở lại trong vùng 3.400-3.600 USD này. Vậy liệu nó có giảm nữa không? Có thể tất cả thị trường đều có thể diễn biến theo cả hai hướng, tuy nhiên hiện nay chúng ta như đang dừng ở dưới đáy và bước tiếp theo sẽ cao hơn đáng kể”.

Khi các tổ chức tiếp tục nhập cuộc mạnh

Ngân hàng JPMorgan Chase – một trong những định chế tài chính lớn nhất thế giới, hôm qua công bố rằng họ đã ra mắt đồng tiền mật mã của riêng mình, có tên gọi JPM Coin. Theo công ty, đồng tiền này sẽ được sử dụng để xử lý các giao dịch giữa các khách hàng tổ chức và sẽ chạy trên mạng lưới blockchain Quorum riêng tư của họ. Sự kiện này cũng đánh dấu một ngân hàng tại Mỹ phát hành đồng tiền mật mã đầu tiên.

 JPM Coin là đồng tiền mật mã đầu tiên do một ngân hàng tại Mỹ phát hành

JPM Coin là đồng tiền mật mã đầu tiên do một ngân hàng tại Mỹ phát hành

Umar Farooq, trưởng bộ phận nghiên cứu blockchain của JPM, tỏ ra phấn khích về quan điểm công nghệ blockchain của ngân hàng. Ông nói: “Blockchain là nền tảng thanh toán tuyệt vời cho các giao dịch… sổ cái phân tán là thứ mà các tập đoàn hoặc tổ chức đều có thể sử dụng”.

JPM Coin ban đầu sẽ tập trung vào các mảng quốc tế của các tập đoàn lớn, nhằm đẩy nhanh các giao dịch hiện đang mất một ngày hoặc lâu hơn bằng cách sử dụng các tùy chọn mở rộng như SWIFT. Ở những mảng khác, dịch vụ ngân quỹ và giao dịch chứng khoán cũng được hưởng lợi, Farooq nói rằng tiền điện tử có thể mở rộng tầm ảnh hưởng hơn nữa. Lúc đầu, chỉ một lượng tiền nhỏ trong tổng số tiền tham gia vào ba lĩnh vực sẽ liên quan đến JPM Coin.

Ngân hàng khổng lồ này đã trở nên nổi tiếng hơn và nhận được sự quan tâm của cộng đồng tiền mật mã vào giữa năm 2017, khi CEO Jamie Dimon công khai gọi Bitcoin là một trò lừa đảo.

Trong khi đó, quỹ Grayscale Investments hôm qua cũng cho biết đã huy động được hơn 350 triệu đô la trong năm 2018, gấp ba lần con số huy động trong năm 2017. Trước một thị trường tiền mật mã đi xuống thảm hại, thông tin của Grayscale dường như cho thấy hoạt động đầu tư vào ngành công nghiệp còn non trẻ này không hề suy yếu.

Thông báo của công ty viết: “Các dữ liệu này củng cố hai xu hướng quan trọng mà chúng ta đang quan sát. Đầu tiên, các nhà đầu tư trung bình đang ở giai đoạn này của thị trường con gấu đã cho thấy sự kiên nhẫn, trong đó nhiều người kỳ vọng về một thành quả đầu tư sẽ đến trong nhiều năm sau này (ví dụ như đầu tư cho nghỉ hưu). Thứ hai, các nhà đầu tư tổ chức đang xây dựng các vị trí chiến lược cốt lõi trong tài sản kỹ thuật số theo thời gian, và phần lớn đã xem việc thị trường điều chỉnh mạnh trong năm 2018 là một điểm vào hấp dẫn”.

Được biết riêng quỹ Grascale Bitcoin Trust của công ty đã huy động được tổng cộng 242,5 triệu USD trong năm 2018.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/cac-to-chuc-nhap-cuoc-manh-song-tang-se-som-den-voi-bitcoin-157825.html