Các trạng thái biến hình của Goku

Từ việc biến thành Great Ape cho tới kích hoạt 'bản năng vô cực' (Ultra Instinct), mỗi trạng thái khác nhau đều mang đến cho Goku những loại sức mạnh thú vị khác nhau.

Trong bộ Dragon Ball, bên cạnh hành trình truy tìm ngọc rồng, những điều ước thần kỳ của rồng thần thì khả năng biến đổi trạng thái để có được mốc sức mạnh lớn hơn cũng là một đặc điểm không thể thiếu. Các trạng thái biến hình của Goku có thể xuất hiện trong phiên bản truyện tranh hoặc hoạt hình nhưng chúng đều thuộc mạch truyện canon (mạch chính) và được đông đảo độc giả hâm mộ trên toàn thế giới biết tới. Dưới đây là các trạng thái chính được Sage Ashford cập nhật trên trang CBR tính đến ngày 31/1.

Oozaru là trạng thái biến thân của người Saiyan khi nhìn thấy trăng tròn. Với chiếc đuôi đặc trưng của tộc mình, Goku đã biến thành một con khỉ đột khổng lồ với sức mạnh được cho là tăng lên đến 10 lần. Thông thường, ở dạng Oozaru, Goku sẽ mất kiểm soát và nổi cơn thịnh nộ, phá hủy mọi thứ xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân khiến ông Gohan (người nuôi dưỡng Khỉ con) qua đời.

Super Saiyan là trạng thái đại diện cho đỉnh cao sức mạnh của người Saiyan. Không giống các cuộc chiến trước đây, khi đối đầu với Frieza, Goku đã có khoảnh khắc biến đổi về chất khi hoàn toàn hóa thân thành một Super Saiyan. Tính tới thời điểm đó, đây là đẳng cấp chỉ có thể đạt được trong truyền thuyết, là niềm mơ ước của mọi chiến binh Saiyan. Và đặc biệt là Vegeta - một nhân vật luôn theo đuổi sức mạnh cao hơn. Cũng chính Goku ở Super Saiyan đã buộc Frieza phải chịu thất bại thảm hại và bị hủy diệt cùng hành tinh Namek.

Nếu như Frieza là ác nhân phải đối đầu với một mình Goku ở trạng thái Super Saiyan huyền thoại thì Cell còn đau đầu hơn khi phải chống lại rất nhiều người Saiyan đã đạt được sức mạnh này. Phần truyện về Cell Games cũng tập trung nhiều hơn vào các nhân vật khác cũng như đẩy sức mạnh của Goku lên một tầm cao mới. Gohan là người đầu tiên đạt được Super Saiyan cấp 2. Và Goku cũng kích hoạt được trạng thái này khi luyện tập ở thế giới bên kia.

Khác với Frieza hay Cell, Majin Buu là một ác nhân ở tầm thiên hà. Hắn là cơn ác mộng của vô số hành tinh trong suốt nhiều năm. Và đó cũng là kình địch buộc Goku phải biến thân thành Super Saiyan 3 để đối đầu. Đây là phiên bản mạnh mẽ vô song của Khỉ con nhưng anh thường không lạm dụng bởi nó yêu cầu quá khắt khe về năng lượng đầu vào cũng như một số tổn hại khác lên cơ thể người sử dụng.

Biến đổi Super Saiyan 4 không xuất hiện trong manga mà trở nên quen thuộc với bộ anime Dragon Ball GT. Về sau, trạng thái này được yêu thích và phổ biến hơn trong cộng đồng người hâm mộ. Cụ thể, sau khi bị Baby đánh bại với tư cách là Super Saiyan 3, Goku đã nỗ lực để đạt được một loại sức mạnh lớn hơn. Và Goku đạt được Super Saiyan 4 bằng cách lấy lại đuôi Saiyan của mình lần đầu tiên với sự giúp đỡ từ Old Kai, Sugoro và Shusugoro. Điều này cho phép anh biến thành Golden Oozaru và dần thăng hoa lên cấp Super Saiyan cấp 4 sau khi có thể kiểm soát bản thân ở dạng Golden Oozaru.

Super Saiyan God là một huyền thoại bị lãng quên ngay cả trong tộc người Saiyan. Đây là trạng thái sức mạnh bá đạo, buộc Goku phải vượt qua mọi giới hạn đã đạt được trước đây. Trong trận chiến với Beerus, Goku đã chạm một tay vào lĩnh vực sức mạnh này để có thể sử dụng năng lượng Ki thần thánh. Qua đó, buộc thần hủy diệt của vũ trụ 7 phải bỏ đi thái độ hời hợt thường thấy và đánh một trận nghiêm túc.

Theo mạch chính, Goku và Vegeta đã có quãng thời gian huấn luyện nghiêm ngặt với sự chỉ dạy của Whis sau sự kiện của Battle of Gods. Không có manh mối nào nói rõ về cách để kích hoạt Super Saiyan Blue nhưng chúng ta có thể thấy, cả hai đã thành thạo Super Saiyan Blue trong khoảng thời gian này. Cũng kể từ đó, hai chiến binh Saiyan này được dạy cách sử dụng Ki thần thánh và dần dần, Super Saiyan Blue trở thành trạng thái cơ bản khi chiến đấu của Goku và Vegeta trong Dragon Ball Super.

Sau thất bại của Golden Frieza, cả Goku và Vegeta đều buộc phải tìm cách cải thiện khả năng của Super Saiyan Blue. Vegeta có hướng đi riêng của mình. Còn đối với Goku, anh ấy cũng đã có thành tựu mới khi kết hợp sức mạnh Ki thần thánh của Super Saiyan Blue với kỹ thuật Kaioken. Biến đối này có thể coi là bản nâng cấp của Super Saiyan Blue với lực sát thương khổng lồ nhưng bù lại, Goku không thể duy trì nó trong một thời gian dài.

Phần truyện Universe Survival đã trở thành một bước ngoặt lớn đối với Dragon Ball Super khi đa vũ trụ được mở rộng ra và quan trọng hơn, Goku kích hoạt được trạng thái sức mạnh vô địch mới - Ultra Instinct Sign. Đây không chỉ là biến đổi về lực sát thương hay cấp độ sức mạnh của Goku mà còn là trạng thái tinh thần nâng cao của anh ấy. Tuy nhiên, những yêu cầu về dạng thức này quá lớn nên Goku không duy trì được lâu.

Ultra Instinct rất mạnh nhưng không đủ để giúp Goku vượt qua Jiren trong Giải đấu sức mạnh. Đó là lý do anh phải đào sâu hơn vào tiềm năng của mình và tìm cách hoàn thiện nó. Về sau, với khả năng kiểm soát cảm xúc của mình, Goku đã đạt được Perfect Ultra Instinct. Lúc này, anh dễ dàng đánh bại Jiren và được cho là mạnh hơn bất kỳ vị thần hủy diệt nào.

Khi đối đầu với ác nhân hùng mạnh Moro với mục đích phá hủy cả ngân hà, Goku đã cố gắng phá hủy viên pha lê trên trán của kẻ thù nhưng không thành. Anh bị Moro bắt giữ và hút cạn năng lượng. Tuy nhiên, nhờ vào năng lượng thần thánh của Uub và các đồng minh khác, Goku nạp lại năng lượng và đạt đến một hình thức mới: Divine Ki Giant Battle Avatar. Có thể hiểu đây là trạng thái Goku có thể tạo ra một pháp tướng khổng lồ (giống với Susanoo) thông qua Divine Ki.

Trong Dragon Ball Super, để có thể sử dụng Perfect Ultra Instinct, Goku phải giữ cho cảm xúc của mình ở trạng thái bình tĩnh. Nhưng điều này tương đối trái ngược với tính cách của những chiến binh Saiyan. Do đó, Perfect Ultra Instinct không thể phát huy được tối đa sức mạnh vốn có. Tuy nhiên, Goku đã giải quyết thành công vấn đề này với True Ultra Instinct khi anh kết hợp Ultra Instinct Sign với cảm xúc Saiyan của bản thân để tạo ra biến đổi hoàn toàn mới và chỉ Goku mới có thể sử dụng.

Hứa Mộc

Ảnh: CBR

Nguồn Znews: https://znews.vn/cac-trang-thai-bien-hinh-cua-goku-post1460503.html