Các trường đại học lần lượt công bố điểm chuẩn

Chiều 5/8, các trường đại học trên cả nước lần lượt công bố điểm chuẩn 2018 hệ đào tạo chính quy.

Không ngoài dự đoán, trong số hơn 80 trường đã thông báo, điểm chuẩn năm 2018 hầu hết đều thấp hơn năm 2017; nhưng biến động khác nhau.

Bất ngờ hơn cả có lẽ là điểm số của Học viện Quân y khi giảm sâu gần 9 điểm. Có ngành của Trường ĐH Y Hà Nội năm nay lấy điểm từ 18,1 (ngành Y tế công cộng); còn ngành "đắt giá" nhất là Y Đa khoa năm nay điểm trúng tuyển là 24,75 điểm.

Có nhiều ngành của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội xác định điểm chuẩn chỉ bằng đúng ngưỡng điểm sàn (đảm bảo chất lượng) là 16 như Triết học, Văn học, Tâm lý học, Sinh học, Công tác xã hội.

Tại TP.HCM điểm chuẩn Trường ĐH Y dược TP.HCM cao nhất chỉ 24,95 thuộc về ngành Y đa khoa, giảm hơn 4 điểm so với năm ngoái.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên điểm chuẩn các ngành đào tại tại thành phố Hồ Chí minh hầu như đều giảm so với năm trước trung bình khoảng 4 điểm.

Trường ĐH Bách khoa TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất 23,25. Ngành này năm nay giảm gần 4,75 điểm so với năm ngoái.

Tương tự điểm chuẩn Trường ĐH Mở TP.HCM thấp hơn năm 2017 từ 2 - 4 điểm.

Các trường đại học trên cả nước bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học 2018. Hiện tại nhiều trường đã công bố điểm chuẩn theo học bạ, điểm chuẩn xét tuyển từ kết quả thi THPT quốc gia. VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật.

Lê Huyền

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/xem-diem-chuan-diem-trung-tuyen-cac-truong-dai-hoc-2018-tren-ca-nuoc-moi-nhat-466247.html