Các trường ĐH,CĐ công bố điểm nhận hồ sơ và điểm sàn trước ngày 22-7

Đó là chỉ đạo của Bộ GD-ĐT tại Hội nghị trực tuyến về Công tác tuyển sinh năm 2019 và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GD ĐH. Theo đó, trước ngày 22-7, các trường ĐH, CĐ phải công bố điểm nhận hồ sơ và điểm sàn vào trường; tham mưu cho Bộ GD-ĐT xác định điểm sàn khối sư phạm, sức khỏe trước 21-7. Cũng theo yêu cầu của Bộ, mọi phương thức tuyển sinh đều phải tuân thủ điểm sàn. Từ ngày 22 đến 31-7 là thời gian để các thí sinh thay đổi nguyện vọng. Các trường thực hiện quy trình xét tuyển, lọc ảo từ ngày 6 đến 8-8-2019, tiếp nhận TS xác nhận, nhập học và xét tuyển bổ sung.

Trong quá trình xét tuyển, các trường cần phải lưu ý một số điểm sau: Các nhóm xét tuyển có kế hoạch đồng bộ với kế hoạch xét tuyển của Bộ (Miền Bắc có 53 trường, Miền Nam có 90 trường). Các trường không tham gia nhóm thực hiện xét tuyển theo CV số 796/BGDĐT-GDĐH và CV số 2832/BGD-ĐT-GDĐH. Ngày 8-8 lọc ảo lần cuối. Các trường tự chủ trong công tác tuyển sinh và tự chịu trách nhiệm nếu tuyển sinh vượt chỉ tiêu. Ngày 9-8, các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1, ngày 19-8 cập nhật danh sách nhập học đợt 1. Cũng theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, việc tổ chức phúc khảo điểm thi của các địa phương phải hoàn thành trước ngày 2-8. Đối với các trường hợp trúng tuyển thẳng, Bộ yêu cầu báo cáo kết quả xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào ngày 24-7.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/138_209600_cac-truong-dh-cd-cong-bo-diem-nhan-ho-so-va-diem-san-truoc-ngay-22-7.aspx