Các trường học Yên Bái vượt khó, sẵn sàng năm học mới

Thời điểm này, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất. Đặc biệt, tại huyện vùng cao Mù Cang Chải - nơi vừa mới thiệt hại nặng nề do mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo các điều kiện đón học sinh vào năm học mới đang gấp rút hơn bao giờ hết.

Ông Đào Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (người đứng đầu, bên trái) cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT chuyện trò cùng các em học sinh lớp 1 trong buổi hỗ trợ Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị các điều kiện khai giảng.

Trường Phổ thông dân tộc bán trú (DTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất sau trận mưa lớn, lũ quét ngày 5/8 vừa qua. Sau lũ là khung cảnh hoang tàn: khuôn viên trường tràn ngập bùn đất, toàn bộ phòng học và nhà ăn ở tầng 1 đều bị thiệt hại. Lũ khiến tường rào, bàn ghế, các phòng máy tính, phòng hồ sơ đều bị hư hỏng, ngập nước. Hai phòng học đang sửa chữa, vật liệu tập kết cũng bị cuốn trôi hoàn toàn. Bốn thầy cô giáo của Trường cũng bị lũ cuốn mất hoàn toàn nhà cửa, phải đi ở nhà hàng xóm. Nhiều giáo viên khác phải vất vả dọn dẹp đất đá giữa nhà, cứu vớt đồ đạc bị ngập trong nước.

Tuy nhiên, chỉ 10 ngày sau thiên tai, khi tôi đến, khung cảnh hoang tàn, đổ nát từ cơn thịnh nộ của thiên nhiên đêm ngày 5/8 dường như đã không còn dấu vết. Các công trình nhà vệ sinh, nhà ở bán trú, bếp ăn, phòng học vi tính bị hư hỏng nặng đã được sửa chữa, thay thế. Nhà trường cũng đã khoan thêm giếng thay cho đường nước lần đã hỏng, lắp đặt máy lọc nước đảm bảo cung cấp nước sạch phục vụ ăn uống, sinh hoạt của học sinh. Nhà trường cũng đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, lát sân, chỉnh trang khuôn viên chuẩn bị đón ngày khai giảng năm học mới.

Thầy Nguyễn Xuân Trường, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Được sự quan tâm của tỉnh, đặc biệt là sự quan tâm sát sao của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy, các sở, ngành và các tổ chức, cá nhân, cơ sở vật chất của nhà trường hiện đã cơ bản đảm bảo, song do mùa này mưa nhiều nên việc hoàn thiện cơ sở vật chất chậm tiến tiến độ so với dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện trước ngày 28/8”.

Ngày 25/8, học sinh khối lớp 1, lớp 6 đã được huy động đến trường để chuẩn bị cho năm học mới. Trước sự khôi phục nhanh chóng của nhà trường, phụ huynh và học sinh rất phấn khởi.

Đưa con đến trường từ rất sớm, anh Cứ A Trừ, bản Háng Á chia sẻ: "Nhà mình ở bản xa nhất của xã Hồ Bốn, cách trung tâm xã 20 km. Năm nay đứa nhỏ vào lớp 1 nên mình đưa cháu xuống trường. Sau trận lũ, mình cũng lo trường, lớp không đảm bảo, nhưng đến đây mình thấy trường lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỗ ăn nghỉ đảm bảo thế này, mình yên tâm rồi”.

Cũng như anh Trừ, chị Giàng Thị Chư, bản Đề Sủa, xã Lao Chải đưa con đến học tại Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Hồ Bốn, cho biết: "Con mình học lớp 4, hôm nay mình đưa con tới trường được thầy, cô giáo đón và sắp xếp chỗ ăn ngủ cẩn thận và phát sách vở, đồ dùng đầy đủ, mình vui lắm”.

Chị Giàng Thị Chư, bản Đề Sủa, xã Lao Chải đưa con đến Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Hồ Bốn từ ngày 25/8.

Ngày 28/8, toàn bộ học sinh các khối lớp Trường Phổ thông DTBT TH&THCS Hồ Bốn đã tựu trường. Năm học này, nhà trường có 24 lớp, 818 học sinh, hơn 600 học sinh sinh hoạt bán trú tại trường.

Cùng với Trường Hồ Bốn, tất cả các đơn vị trường tại huyện vùng cao Mù Cang Chải đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất sẵn sàng cho năm học mới 2023 - 2024. Học sinh lớp 1, lớp 6 đã tựu trường ngày 21/8, các lớp còn lại tựu trường ngày 28/8.

Chuẩn bị cho năm học mới, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện đã chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục của đơn vị phù hợp với tình hình thực tế từ đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất và thiết bị dạy học... đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục của cấp học.

Phòng cũng xây dựng phương án dạy học tiếng Anh, Tin học đối với lớp 3, lớp 4 và cấp THCS phù hợp điều kiện đội ngũ, cơ sở vật chất của từng trường, bảo đảm 100% học sinh trên địa bàn được học các môn tiếng Anh, môn Tin học theo quy định Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với 10 giáo viên biệt phái, Phòng đã bố trí 8 giáo viên vào 8 trường tiểu học độc lập và 2 giáo viên vào trường TH&THCS; một số trường phải ghép lớp, dạy học trực tuyến, dạy liên trường, liên cấp.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó phòng GD&ĐT huyện Mù Cang Chải cho biết: "Chuẩn bị cho năm học mới, Phòng đã huy động lực lượng toàn ngành hỗ trợ các trường 3 xã Hồ Bốn, Lao Chải và Khao Mang khắc phục hậu quả thiên tai; động viên, hỗ trợ kịp thời các hộ gia đình thầy cô giáo, học sinh bị ảnh hưởng thiên tai để sớm ổn định cuộc sống, thực hiện nhiệm vụ dạy và học. Đồng thời, Phòng cũng phối hợp với các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể và các bản đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động đảm bảo 100% học sinh ra lớp ngay từ ngày tựu trường, nhất là đối với các học sinh gia đình bị ảnh hưởng thiên tai của 3 xã Hồ Bốn, Khao Mang, Lao Chải”.

Cùng chung niềm vui với thầy và trò Mù Cang Chải, không khí chuẩn bị cho năm học mới cũng đã diễn ra rất sôi nổi, khẩn trương ở khắp các địa phương trên toàn tỉnh.

Thầy Đỗ Đức Thuận, Hiệu trưởng Trường THCS xã Động Quan, huyện Lục Yên cho hay: "Chuẩn bị cho năm học mới, nhà trường đã cử hầu hết giáo viên trực tiếp giảng dạy các khối lớp 4, 8 và 11 tham gia các lớp tập huấn do Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức, sau đó triển khai lại tại các đơn vị trường.

Công tác lựa chọn sách giáo khoa cũng được thực hiện theo đúng quy định. Hiện tại, Trường đã nhận đầy đủ sách, xếp thành bộ và giao đến tận tay học sinh. Năm học 2023 -2024, với 13 lớp, gần 600 học sinh, nhà trường đã hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 6. Kết quả đạt được trong năm học 2022 - 2023 sẽ là động lực để nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong năm học mới”.

Các thầy, cô giáo Trường THCS xã Động Quan, huyện Lục Yên, xếp thành bộ sách và giao đến tay học sinh đảm bảo đủ sách giáo khoa phục vụ năm học mới.

Năm học này, huyện Lục Yên có 57 trường, trên 27.000 trẻ mầm non, học sinh. Theo thống kê, toàn huyện hiện có 840 phòng học, trong đó có 747 phòng học kiên cố, 91 phòng học bán kiên cố, 2 phòng học tạm.

Năm học này, toàn huyện đã được đầu tư xây mới 69 phòng học kiên cố, 62 phòng bộ môn, 9 nhà hành chính quản trị và nhiều hạng mục phụ trợ khác. Thời điểm này, các công trình được đầu tư cơ bản đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng. Cùng với chuẩn bị cơ sở vật chất, các trường đã làm tốt công tác tuyển sinh, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, sắp xếp đội ngũ giáo viên, chỉnh trang khuôn viên trường, lớp học, chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Năm học 2023 - 2024, toàn tỉnh Yên Bái có 442 trường mầm non và giáo dục phổ thông với 7.104 nhóm lớp, 230.462 học sinh. Chuẩn bị năm học mới, tỉnh tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7, lớp 10 và lớp 11. Đây là năm học thứ tư triển khai chương trình GDPT 2018, về cơ bản, các nhà trường đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị về đội ngũ, cơ sở vật chất, sách, thiết bị, đảm bảo các điều kiện tối thiểu để thực hiện chương trình.

Tuy nhiên, công tác chuẩn bị về đội ngũ giáo viên cũng gặp những khó khăn như việc thiếu giáo viên tiếng Anh. Sở GD&ĐT cũng sẽ triển khai các mô hình dạy học trực tuyến để khắc phục tình trạng này.

Đặc biệt, để đảm bảo các điều kiện cho giáo viên và học sinh những nơi bị ảnh hưởng thiên tai bước vào năm học mới theo đúng chương trình, kế hoạch năm học, trong tháng 8/2023, Sở GD&ĐT đã thành lập tổ công tác hỗ trợ Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải khắc phục hậu quả mưa lũ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để Trường đón ngày khai giảng.

Với sự quan tâm của tỉnh, sự chỉ đạo quyết liệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, công tác chuẩn bị năm học mới 2023-2024 của các nhà trường đã hoàn tất, sẵn sàng với quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Một số hình ảnh tại Trường PTDTBT TH&THCS Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải:

Kho gạo của nhà trường đã chuẩn bị sẵn sàng.

Khu bàn ăn của học sinh đã đảm bảo.

Hệ thống lọc nước đã được lắp đặt.

Phòng ở bán trú cho học sinh đảm bảo.

Hôm nay tất cả học sinh các khối đã tựu trường.

Minh Huyền

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/45/299668/cac-truong-hoc-yen-bai-vuot-kho-san-sang-nam-hoc-moi.aspx