Các trường mầm non ở Gia Lộc đáp ứng tiêu chí môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm

Sau 2 năm thực hiện chuyên đề 'Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm', cơ sở vật chất các trường mầm non của huyện Gia Lộc cơ bản đáp ứng yêu cầu, tạo hứng thú học tập cho trẻ em.

Cán bộ, giáo viên các trường mầm non trong huyện Gia Lộc tham gia buổi sơ kết

Cán bộ, giáo viên các trường mầm non trong huyện Gia Lộc tham gia buổi sơ kết

Sau 2 năm thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, 100% số trường mầm non huyện Gia Lộc đã quan tâm tạo môi trường vật chất và môi trường xã hội cho trẻ hoạt động. Các trường tạo không gian gần gũi, thân thiện, an toàn cho trẻ về thể chất và tinh thần; trẻ thường xuyên được giao tiếp thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa trẻ với trẻ, trẻ với thế giới xung quanh, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn.

Màn trình diễn thời trang của các em Trường Mầm non Đồng Quang

Các trường được thiết kế phù hợp, ấn tượng với trẻ từ màu sắc, cách bài trí các góc như: khu vui chơi vận động, trải nghiệm, khu văn hóa, ẩm thực dân gian... theo hướng tận dụng không gian để trẻ hoạt động phù hợp, linh hoạt, tạo điều kiện cho trẻ dễ dàng lựa chọn và sử dụng đồ vật, đồ chơi... Từ đó đã tạo hứng thú học tập cho trẻ, thu hút được trẻ tham gia các hoạt động, trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn, tự tin khivận động.

Đó là nội dung tại cuộc sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", giai đoạn 2021-2025 do Phòng Giáo dục và Đào tào huyện Gia Lộc tổ chức sáng 31.5 tại Trường Mầm non Đồng Quang.

PV

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/cac-truong-mam-non-o-gia-loc-dap-ung-tieu-chi-moi-truong-giao-duc-lay-tre-lam-trung-tam-235976