Các tỷ phú Italy góp tiền chống đại dịch ở quê hương

Theo Forbes, các tỷ phú Italy đến nay đã quyên góp hơn 28 triệu USD cho các bệnh viện, cơ sở y tế, và chính phủ để chiến đấu với đại dịch Covid-19.

Tỷ phú thời trang Giorgio Armani quyên góp khoảng 1,4 triệu USD cho 3 bệnh viện ở thành phố Milan, Viện Truyền Nhiễm Quốc gia Lazzaro Spallanzani ở thủ đô Rome, và cơ quan bảo vệ dân sự Italy. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Remo Ruffini là chủ tịch công ty thời trang xa xỉ Moncler. Công ty này đã trao tặng các nhà chức trách ở vùng Lombardy, Italy khoảng 10,9 triệu USD để xây dựng một bệnh viện mới. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Silvio Berlusconi là cựu chủ tịch CLB bóng đá AC Milan và cựu thủ tướng Italy. Ông quyên góp 10,7 triệu USD để xây bệnh viện mới ở thành phố Milan. Ảnh: ANSA.

Tỷ phú Francesco Caltagirone ủng hộ 1,1 triệu cho một viện nghiên cứu và một bệnh viện tại thủ đô Rome. Ảnh: ANSA.

Tỷ phú thời trang Renzo Rosso cùng quỹ từ thiện của mình quyết định giúp những thành phố nhỏ ở Italy vì các nơi này nhận được khá ít tiền hỗ trợ. Ảnh: Reuters.

Hai tỷ phú Domenico Dolce và Stefano Gabbana - những ông chủ của thương hiệu thời trang xa xỉ Dolce & Gabbana - đã tài trợ cho Đại học Humanitas tại thành phố Milan để nghiên cứu về virus corona. Ảnh: Independent.

Tỷ phú dầu mỏ Massimo Moratti là ông chủ của Saras - nhà máy lọc dầu lớn nhất Italy. Công ty này đã quyên góp khoảng 214.000 USD cho một bệnh viện ở đảo Sardinia và 2 bệnh viện tại thành phố Milan. Ảnh: Reuters.

Tỷ phú Luca Garavoglia, CEO của tập đoàn rượu Campari, quyên góp 1,1 triệu USD cho các bệnh viện ở thành phố Milan. Ảnh: Getty.

Nữ tỷ phú Massimiliana Aleotti cùng 3 người con sở hữu Menarini, một trong những công ty dược phẩm lớn nhất Italy. Công ty này đã sử dụng một dây chuyền ở thành phố Florence để sản xuất nước rửa tay sát khuẩn và cung cấp miễn phí cho cơ quan bảo vệ dân sự Italy. Ảnh: Alchetron.

Minh Đức
Theo Forbes

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/cac-ty-phu-italy-gop-tien-chong-dai-dich-o-que-huong-post1062227.html